MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện hòn đảo được ví như "kiệt tác thiên nhiên" ở Phú Yên, du khách không cần tàu mà có thể đi bộ ra

20-05-2024 - 08:15 AM | Lifestyle

Nhiều du khách sẽ phải bất ngờ khi biết hoàn toàn có thể đi bộ ra hòn đảo thay vì đi thuyền hay tàu như thông thường.

Mùa hè tới, loạt điểm đến du lịch biển trong nước bắt đầu nhận được nhiều quan tâm của du khách. Trong loạt cái tên nổi tiếng, không thể không kể tới Phú Yên - ngôi sao du lịch biển mới nổi lên trong vài năm trở lại đây, bên cạnh nhiều cái tên khác như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc...

Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng hay "hoa vàng trên cỏ xanh", tại Phú Yên còn có rất nhiều hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ đang chờ du khách khám phá. Trong đó có một hòn đảo vô cùng "độc lạ", du khách thậm chí có thể đi bộ ra đây thay vì đi tàu, thuyền hay ca nô thông thường. Hòn đảo đang được nhắc tới mang tên Nhất Tự Sơn, nằm ở cửa vịnh Xuân Đài, phía Nam thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Phát hiện hòn đảo được ví như

Đảo Nhất Tự Sơn được kết nối với bờ bằng con đường giữa biển, dài khoảng 300m (Ảnh Cloud Gate Group)

Phát hiện hòn đảo được ví như

Sở dĩ du khách có thể lội bộ ra đảo Nhất Tự Sơn là bởi từ đất liền ra đến hòn đảo, vào một số thời điểm nhất định trong ngày, trong tháng, xuất hiện một con đường cát nổi lên giữa đại dương. Đây cũng chính là 1 trong 4 con đường đi bộ trên biển ở Việt Nam, bên cạnh con đường ra đảo Điệp Sơn, Khánh Hoà, con đường ra hòn bà, Vũng Tàu và con đường ra đảo Yến, Khánh Hoà.

Có chiều dài chỉ vỏn vẹn khoảng 300m, chiều rộng cũng không quá rộng, song con đường giữa biển chính là một điểm nhấn giúp đảo Nhất Tự Sơn trở nên được biết tới nhiều hơn, thu hút nhiều du khách hơn. Nhiều du khách cho biết, dù chưa biết trên hòn đảo có gì, song họ mong muốn được trải nghiệm cảm giác lội bộ giữa biển khơi mênh mông.

Phát hiện hòn đảo được ví như

Cận cảnh con đường dẫn giữa biển, nơi du khách có thể "lội bộ" ra đảo Nhất Tự Sơn (Ảnh Đá Đĩa Beach House)

Tuy nhiên, con đường này chắc chắn sẽ không bằng phẳng và dễ đi như thông thường. Bề mặt con đường không chỉ có cát mà còn có các lớp sỏi đá, san hô và nước biển phủ lên. Bởi vậy du khách khi di chuyển cần chậm rãi, cẩn thận kẻo trượt ngã.

Cũng theo chia sẻ của người dân bản địa, mỗi thời điểm trong tháng du khách lại có thể trải nghiệm con đường giữa biển ra đảo Nhất Tự Sơn lại khác nhau. Ví dụ như từ ngày mồng 1 đến rằm Âm lịch, thuỷ triều xuống vào buổi chiều về tối, vì vậy du khách có thể thấy và trải nghiệm con đường vào thời gian này. Ngược lại, sau ngày rằm Âm lịch đến cuối tháng, thuỷ triều lại xuống vào buổi sáng sớm cho đến trưa. 

Bởi vậy, du khách cần để ý về ngày tháng cũng như thời gian để lựa chọn được thời điểm thích hợp, tận hưởng trọn vẹn hoạt động mới lạ này ở Phú Yên. Nếu đi vào không đúng thời điểm thủy triều xuống, du khách muốn ra đảo Nhất Tự Sơn phải ca nô, thời gian mất chỉ 5 phút.

Phát hiện hòn đảo được ví như

Con đường ẩn hiện theo thủy triều (Ảnh Viet Nam Go)

Phát hiện hòn đảo được ví như

Trên trang thông tin điện tử chính thức của thị xã Sông Cầu, đảo Nhất Tự Sơn được ví như "Kiệt tác của thiên nhiên". Vậy hòn đảo này có gì mà lại được ca ngợi bằng những mỹ từ như vậy?

Diện tích của Nhất Sơn Tự chỉ khoảng 6ha, phần lớn được phủ kín bởi màu xanh của rừng cây nguyên sinh và không có người dân sinh sống. Bởi vậy khi tới đây, du khách sẽ được hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành không chỉ đến từ biển cả mà còn đến từ rừng cây xanh tốt.

Ban Quản lý đảo - cũng là đơn vị quản lý và khai thác hoạt động du lịch cho biết, hệ động thực vật trên đảo rất đa dạng và phong phú. Cụ thể, toàn đảo có nhiều cây gỗ quý với niên đại lên đến hàng trăm năm, sườn phía Tây có nhiều cây bằng lăng, cây trắc, còn khu vực phía Nam có những gốc mai cổ thụ.

Phát hiện hòn đảo được ví như

Diện tích đảo Nhất Tự Sơn được bao phủ chủ yếu bởi rừng nguyên sinh (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Ngoài ra, địa hình phong phú được tạo nên từ những vách đá, tảng đá, hình thành từ hàng trăm, hàng ngàn năm. Đây cũng là điểm nhấn, tạo thêm vẻ đẹp gai góc, đầy thách thức cho hòn đảo giữa biển khơi.

Phía Đông Nhất Sơn Tự - cũng là mặt đảo hướng ra biển có những tảng đá chồng từng bậc lên nhau, tạo thành hình dạng như những chiếc ghế ngồi. Cũng chính bởi vậy, nơi đây được nhiều du khách lựa chọn làm địa điểm lý tưởng không chỉ để ngắm cảnh biển, tắm biển mà còn là nơi để lưu lại những bức ảnh check-in đẹp.

Ven mép đảo còn rất nhiều những bãi đá nhỏ lẻ khác, cứ thế chạy song song với nhau, tạo thành những khe nước nhỏ. Lại có cả những hang động nhỏ dưới nước, được tạo nên từ những đợt sóng biển tung trào bọt trắng xóa. Đan xen với vẻ đẹp gai góc, rêu phong, hoang sơ ở Nhất Sơn Tự vẫn đâu đó có sự thơ mộng, nên thơ bởi sắc trắng, sắc hồng của những giàn hoa giấy.

Phát hiện hòn đảo được ví như
Phát hiện hòn đảo được ví như

Một số hình ảnh đẹp về cảnh quan trên đảo Nhất Tự Sơn (Ảnh Traveloka)

Phát hiện hòn đảo được ví như

Những vách, bờ đá tại nên vẻ đẹp hoang sơ, gai góc của hòn đảo (Ảnh Traveloka)

Phát hiện hòn đảo được ví như

Sự tô điểm của những cây hoa giấy (Ảnh Traveloka)

Du khách có thể dạo quanh ngắm cảnh, khám phá rừng nguyên sinh trên đảo. Hoặc với những du khách muốn tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa, chắc chắn không nên bỏ qua một ngôi chùa cổ ở Nhất Sơn Tự. Ngôi chùa được người dân địa phương coi là một vị thần trấn giữ và bảo vệ sự bình yên cho các làng chài.

Cuối ngày, du khách hãy di chuyển về phía Tây và lên cao, phóng tầm mắt ra xa ngắm mặt trời đang từ từ đi xuống cùng ánh hoàng hôn rực rỡ. Ở vị trí lý tưởng nhất, du khách còn có thể nhìn thấy những nhà bè nuôi tôm hùm nằm rải rác, đan xen với tàu, thuyền của ngư dân ở xa xa về phía vịnh Xuân Đài.

Phát hiện hòn đảo được ví như

Du khách có thể chọn một vị trí cao lý tưởng trên đảo để nhìn ra những nhà bè hay tàu thuyền giữa biển khơi Phú Yên (Ảnh Travel Go)

Thời điểm lý tưởng nhất để tới đảo Nhất Sơn Tự nói riêng cũng như Phú Yên nói chung chính là vào mùa hè này, từ tháng 2 đến hết tháng 8. Tuy nhiên du khách cần lưu ý về hình thức di chuyển ra đảo, cũng như thời gian tham quan. Bởi hiện nay Ban Quản lý mới chỉ cho phép hoạt động tham quan trong ngày, không cắm trại hay lưu trú tự túc qua đêm. Trong suốt quá trình tham quan, nghỉ dưỡng trên đảo, du khách có thể tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống, tuy nhiên không được xả rác bừa bãi để bảo vệ cảnh quan chung.

Theo Thu Phương

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên