MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện kẽ hở chết người trong khâu sản xuất của Boeing

06-03-2024 - 13:47 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều kẽ hở trong quá trình sản xuất máy bay Boeing 737 Max bị phát hiện. Theo các chuyên gia hàng không, sự cẩu thả trong quá trình chế tạo phương tiện hàng không có thể gây ra tai nạn chết người.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cuộc kiểm tra sản xuất phương tiện 737 Max đối với Boeing và nhà cung cấp Spirit AeroSystems đã tìm ra nhiều lỗi đáng lo ngại.

Phát hiện kẽ hở chết người trong khâu sản xuất của Boeing- Ảnh 1.

FAA liên tiếp tìm ra nhiều điểm hạn chế trong khâu sản xuất máy bay Boeing 737.

FAA báo cáo phát hiện các vấn đề không tuân thủ trong kiểm soát quy trình sản xuất, xử lý và lưu trữ các bộ phận và hoạt động đánh giá sản phẩm của Boeing. Nhà chức trách chưa nêu chi tiết các hành động khắc phục cụ thể mà Boeing và Spirit AeroSystems phải thực hiện nhưng đã gửi bản tóm tắt báo cáo cho các bên liên quan.

Theo một chuyên gia hàng không ở Mỹ, những kẽ hở trong khâu sản xuất của Boeing là rất nguy hiểm. Trên thực tế, lỗi kỹ thuật của dòng máy bay Boeing 737 Max khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn liên tiếp từ năm 2018-2019.

"Nhờ kết quả kiểm mới nhất của FAA, chúng tôi có một bức tranh rõ ràng về những gì cần phải làm", đại diện Boeing phát biểu.

Spirit AeroSystems - công ty sản xuất thân máy bay cho dòng sản phẩm 737 Max - cho biết đang liên lạc với Boeing và FAA về các hành động khắc phục thích hợp.

Vào ngày 1/3, Boeing xác nhận họ đang đàm phán mua lại Spirit AeroSystems sau khi doanh nghiệp này tách ra vào năm 2005.

Cuộc kiểm tra diện rộng của FAA được thúc đẩy bởi sự cố vào ngày 5/1, liên quan đến hãng hàng không Alaska Airlines có máy bay Boeing 737 Max-9 bị rơi cửa ở độ cao hơn 4.800m. Sau vụ việc, FAA tuyên bố cấm Boeing mở rộng sản xuất dòng máy bay 737.

Theo Reuters

Theo Trần Đình

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên