MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”

11-03-2024 - 07:35 AM | Lifestyle

Nằm cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 60km, thảo nguyên xanh rộng lớn này được mệnh danh là xứ sở thần tiên cho dân cắm trại.

Mùa hè sắp tới cũng là lúc nhiều gia đình, nhóm bạn hay cặp đôi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch giải nhiệt. Bên cạnh những điểm đến có biển, trong nhiều năm trở lại đây, xu hướng tìm những điểm đến cắm trại (camping) với chi phí rẻ, quãng đường di chuyển thuận tiện, cũng rất được ưa chuộng, đặc biệt là với các tín đồ du lịch bụi.

Bên cạnh những cái tên nổi bật trước đó như đồi Phượng Hoàng ở Quảng Ninh, Hữu Lũng ở Lạng Sơn hay Ba Khan, Hòa Bình…, mới đây có một địa điểm nữa, cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 60km cũng đáng tham khảo không kém. Địa điểm đang được nhắc tới mang cái tên ấn tượng - Thung Trâu.

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”- Ảnh 1.

Thảo nguyên xanh rộng lớn Thung Trâu là một điểm đến rất đáng tham khảo cho mùa hè sắp tới (Ảnh Chu Danh Hiếu/Group Check in Vietnam)

Thung Trâu ở đâu, có gì?

Thung Trâu là một thảo nguyên xanh rộng lớn, nằm cạnh Nà Bờ, Sông Bôi ở Hòa Bình, phải vượt qua sông Bôi mới tiến vào đến nơi. Đây vốn là nơi chăn thả trâu bò, gia súc của người dân bản địa, bởi vậy nó còn được gọi là thung lũng trâu, sau gọi tắt là Thung Trâu.

Hạ trại giữa bãi cỏ xanh rì, du khách sẽ đắm mình giữa khung cảnh hữu tình một bên là sông Bôi hiền hòa, một bên là những núi đá vôi sừng sững như người khổng lồ. Đặt chân đến Thung Trâu, bạn sẽ bị bất ngờ bởi trước mắt là cả thung lũng rộng lớn, phía xa xa là những đàn trâu thong dong gặm cỏ.

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”- Ảnh 2.

Một góc thảo nguyên Thung Trâu nhìn từ trên cao (Ảnh Nếm TV)

Được bao bọc bởi những dãy núi đá tạo thành địa thế “lòng chảo”, do đó Thung Trâu cực kỳ vắng vẻ và an yên, khác hẳn với sự đông đúc và nhộn nhịp của khu cắm trại Nà Bờ nổi tiếng ngay gần đó. Du khách có thể ghé đến đây bất cứ thời điểm nào đều có thể cảm nhận được những nét đẹp riêng.

Đặc biệt là vào mùa hè, không khí lúc nào cũng mát mẻ do được các dãy núi bao quanh. Chỉ có những tia nắng lọt qua khe núi chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh tạo nên khung cảnh huyền ảo siêu ấn tượng. Mùa nước cạn từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm cũng được khuyên là thời điểm nên đến để cắm trại, thư giãn.

Đến đây cắm trại thì du khách có thể vui chơi thoả thích theo ý mình mà không hề mất phí dịch vụ nào. Chỉ cần mang theo đồ cắm trại, đồ ăn và tự do khám phá. Bên cạnh việc ngắm cảnh, hòa mình với thiên nhiên, chèo thuyền sup hay cắm trại,... du khách còn có thể thỏa sức chụp ảnh, lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Thung Trâu.

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”- Ảnh 3.

Ảnh Nếm TV

Cách di chuyển đến Thung Trâu - Hoà Bình

Như đã nói ở trên, nếu di chuyển từ trung tâm thủ đô Hà Nội, du khách chỉ cần trải qua quãng đường khoảng 70km với hơn 1 giờ chạy xe để tới được Thung Trâu, Hoà Bình. Quãng đường không quá khó khăn, hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều loại phương tiện khác nhau phù hợp nhu cầu và điều kiện cá nhân. Dưới đây là các gợi ý với các loại phương tiện khác nhau.

- Di chuyển bằng xe máy/ô tô cá nhân:

Từ trung tâm thành phố bạn đi theo hướng qua Đại lộ Thăng Long - Hoà Lạc - rẽ vào đường Hồ Chính Minh ở Xuân Mai hoặc đi theo hướng qua Hà Đông - Chúc Sơn - Miếu Môn - đường Hồ Chí Minh. Đến Mỵ Hoà, hãy hỏi người dân địa phương theo con đường làng đến bờ sông Bôi. Để vào bãi cắm trại bên trong thung lũng thì phải đi qua sông, nếu mùa cạn mức nước cũng khá thấp chỉ khoảng 30cm.

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”- Ảnh 4.

Du khách bắt buộc cần vượt qua nước để đến được thảo nguyên, bãi cắm trại (Ảnh Nếm TV)

- Di chuyển bằng xe khách:

Bắt các tuyến xe khách Hà Nội - Hoà Bình và xuống ở địa điểm gần Bệnh viện tỉnh Hòa Bình. Bắt tiếp tuyến xe buýt số 02 đi Lạc Thủy, rồi đi xe ôm vào.

Một số lưu ý từ người dân bản địa cho du khách khi đến Thung Trâu:

* Không tắm ở khu vực này, nhất là trẻ em, có những chỗ nước tưởng nông nhưng lại vô cùng sâu, nguy hiểm

* Muốn cắm trại ngủ qua đêm thì nên đi theo hội nhóm đông người.

* Nếu đi ít thì chỉ chơi trong ngày, không nên ở lại qua đêm

* Do không có dịch vụ gì nên bạn phải chuẩn bị đầy đủ hết các vật dụng cần thiết như: lều, thức ăn, nước uống,... Và sau khi rời đi nhớ dọn dẹp sạch sẽ để bảo đảm cảnh quan thiên nhiên.

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”- Ảnh 5.

Phát hiện thảo nguyên xanh cách Hà Nội chưa tới 100km, được so sánh như “vịnh Hạ Long trên cạn”- Ảnh 6.

Với những bạn trẻ, Thung Trâu là một điểm cắm trại lý tưởng bởi vị trí gần, thiên nhiên đẹp và chi phí rất rẻ (Ảnh Danh Hiếu)


Theo

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên