MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát minh mới: 'Máy hôn' cho... yêu xa

26-03-2023 - 08:14 AM | Sống

Phát minh mới: 'Máy hôn' cho... yêu xa

Một công ty start-up ở Bắc Kinh đã phát minh ra “máy hôn” – một thiết bị truyền dữ liệu nụ hôn của người dùng được thu thập nhờ vào cảm biến ẩn trong cặp môi silicon và sẽ hôn lại khi được hôn.

Phát minh mới: 'Máy hôn' cho... yêu xa - Ảnh 1.

Theo công ty Siweifushe, thiết bị “MUA” - được đặt tên theo âm thanh mà chúng ta thường tạo ra khi hôn gió - cũng ghi lại và phát ra âm thanh cũng như tạo ra hơi ấm khi hoạt động, khiến trải nghiệm trở nên chân thực hơn.

Người dùng thậm chí có thể tải xuống dữ liệu nụ hôn do các người dùng khác gửi qua ứng dụng đi kèm. Sáng chế được lấy cảm hứng từ những ngày tháng phòng chống Covid-19. Trong giai đoạn giãn cách xã hội nghiêm trọng nhất, cư dân Trung Quốc đã bị cấm rời khỏi căn hộ của họ trong nhiều tháng liên tục. “Hồi đó tôi đang có một mối quan hệ, nhưng tôi không thể gặp bạn gái của mình do lệnh giãn cách”, nhà phát minh Zhao Jianbo cho biết.

Khi còn là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, anh tập trung dự án tốt nghiệp của mình vào vấn đề thiếu thân mật thể xác trong các cuộc gọi điện video. Sau đó, anh quyết định thành lập Siweifushe, công ty đã phát hành MUA, sản phẩm đầu tiên của công ty vào ngày 22/1. Thiết bị này hiện có giá 260 Nhân dân tệ (896 nghìn VND). Anh cho biết trong hai tuần sau khi ra mắt, công ty đã bán được hơn 3.000 máy hôn và nhận được khoảng 20.000 đơn đặt hàng.

MUA giống như một giá đỡ di động có gắn một đôi môi không màu. Để sử dụng nó, những cặp uyên ương phải tải xuống một ứng dụng trên điện thoại và ghép đôi máy hôn của họ. Khi họ hôn thiết bị, nó sẽ hôn lại.

Phát minh mới: 'Máy hôn' cho... yêu xa - Ảnh 2.

Máy hôn có nhiều màu, nhưng kiểu dáng môi phi giới tính đều giống nhau. Nó đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều, với một số người dùng cho rằng đó là một phát minh hấp dẫn, trong khi những người khác cảm thấy không thoải mái với nó. Một trong những phàn nàn phổ biến là thiết bị này… không có lưỡi. “Rất không thoải mái, nó không giống như một nụ hôn thực sự”, một người đánh giá trên nền tảng mua sắm trực tuyến Trung Quốc, Taobao.

Tuy nhiên, những người khác nói rằng nó đã giúp mối quan hệ yêu xa của họ. “Trước đây tôi nhìn thấy bạn gái của tôi nhưng không thể chạm vào cô ấy, nhưng bây giờ đã có sản phẩm giúp chúng tôi hiện thực hóa nụ hôn”, anh Jing Zhiyuan, một người dùng MUA chia sẻ. Một người khác cho biết đây là một sản phẩm thú vị “ngay cả khi bạn còn độc thân”.

Một số nhà bình luận trên trang mạng xã hội Weibo cũng bày tỏ lo ngại rằng, thiết bị này có thể được sử dụng cho nội dung khiêu dâm trực tuyến, vốn được quản lý chặt chẽ ở Trung Quốc. Zhao cho biết công ty của anh tuân thủ các quy định, nhưng họ “không thể làm gì nhiều về cách mọi người sử dụng thiết bị”.

MUA không phải là thiết bị hôn từ xa đầu tiên. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Truyền thông Điện tử ở Tokyo đã phát minh ra “máy truyền nụ hôn” vào năm 2011 và Viện Tưởng tượng của Malaysia đã tạo ra một thiết bị tương tự có tên là “Kissinger” vào năm 2016.

Theo Ngọc Diệp

Tiền Phong

Trở lên trên