MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Phát sốt" với bộ ghế gỗ sưa bán với giá gần 160 tỷ VNĐ

22-11-2017 - 08:30 AM | Bất động sản

Mới đây, một bộ ghế gấp bằng chất liệu gỗ sưa có từ triều đại nhà Minh (Trung Quốc) đã được bán với mức giá kinh ngạc lên đến 5,3 triệu bảng Anh (khoảng gần 160 tỷ VNĐ).

Bộ ghế gấp gồm 4 chiếc ghế này được làm bằng gỗ sưa - một loại gỗ siêu quý hiếm và đắt đỏ được cho là đã có tuổi đời 370 năm tuổi. Đây là một kiệt tác nghệ thuật quý hiếm của triều đại nhà Minh (Trung Quốc).

Được biết, chủ nhân của những chiếc ghế quý hiếm này là một nhà ngoại giao nổi tiếng người Ý Marchese Taliani de Marchio. Ông đã có thời gian lưu lại Nam Kinh (Trung Quốc) từ năm 1938 đến năm 1946 trong cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Ông Marchese Taliani de Marchio là một người rất sành sỏi về nghệ thuật, đam mê và hiểu biết về đồ cổ. Chính vì vậy dù chỉ 8 năm ở lại trên đất nước Trung Quốc nhưng ông đã có trong tay một bộ sưu tập ấn tượng và quý giá liên quan đến nhiều mảng nghệ thuật trang trí của các triều đại Trung Quốc.

Mới đây, bộ ghế gỗ sưa quý hiếm này đã được con cháu của nhà ngoại giao người Ý đem rao bán trong một cuộc đấu giá vừa diễn ra tại London (Anh).

Theo lời người phát ngôn trong phiên đấu giá, bộ ghế này là một món đồ nội thất có từ thời nhà Minh rất hiếm hoi còn sót lại và nó được coi là một kiệt tác nghệ thuật ở thời đại của chúng. Hiện, bộ ghế vẫn rất đẹp và mới. Đáng chú ý là hình thức và kiểu dáng của chúng rất độc đáo. Đây cũng là bộ ghế duy nhất và không có một bộ ghế thứ hai nào khác tồn tại.

Bộ ghế quý này lúc đầu được định giá là 150.000 bảng Anh. Tuy nhiên, trong cuộc đấu giá gay cấn với sự góp mặt của nhiều người mua đến từ Trung Quốc, giá trị của nó đã được đẩy lên đến 5,3 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ đồng), cao hơn 35 lần mức giá ước tính ban đầu.


Bộ ghế gấp gồm 4 chiếc ghế này được làm bằng gỗ sưa - một loại gỗ siêu quý hiếm và đắt đỏ. Đây là một kiệt tác nghệ thuật quý hiếm của triều đại nhà Minh (Trung Quốc).

Bộ ghế gấp gồm 4 chiếc ghế này được làm bằng gỗ sưa - một loại gỗ siêu quý hiếm và đắt đỏ. Đây là một kiệt tác nghệ thuật quý hiếm của triều đại nhà Minh (Trung Quốc).


Chủ nhân của những chiếc ghế quý hiếm này vốn là một nhà ngoại giao nổi tiếng người Ý Marchese Taliani de Marchio.

Chủ nhân của những chiếc ghế quý hiếm này vốn là một nhà ngoại giao nổi tiếng người Ý Marchese Taliani de Marchio.


Bộ ghế quý này lúc đầu được định giá là 150.000 bảng Anh. Tuy nhiên, cuối phiên đấu giá nó đã được bán với giá kỷ lục 5,3 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ VNĐ), cao hơn 35 lần mức giá ước tính ban đầu.

Bộ ghế quý này lúc đầu được định giá là 150.000 bảng Anh. Tuy nhiên, cuối phiên đấu giá nó đã được bán với giá kỷ lục 5,3 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ VNĐ), cao hơn 35 lần mức giá ước tính ban đầu.

Xuân Thắng

Dailymail

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên