MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phi công Su-25 Nga nghi bị phiến quân sát hại

04-02-2018 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một chiếc máy bay S-25 của Nga đã rơi tại tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nhiều khả năng bị bắn rơi. Phi công thoát được, nhưng bị các chiến binh sát hại.

RT trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (3/2) cho biết, các dữ liệu ban đầu cho thấy máy bay cường kích Su-25 của quân đội nước này nhiều khả năng bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) bắn rơi.

Vụ tấn công xảy ra khi máy bay bay qua khu vực tỉnh Idlib vào cùng ngày. Phi công điều khiển Su-25 kịp thời thoát khỏi máy bay, đáp xuống vùng thuộc quyền kiểm soát của nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra. Tuy nhiên, người này đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu với các chiến binh từ nhóm nổi dậy chưa xác định.

Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria, cùng với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm về khu vực leo thang Idlib, hiện đang cố gắng tìm kiếm thi thể phi công Nga, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Video Su-25 bị bắn hạ lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: Twitter

Trước đó, các chiến binh ở tây bắc Syria tuyên bố đã bắn rơi một máy bay quân sự ở gần thị trấn Sarqeb, tỉnh Idlib.

Hình ảnh và video được cho là tại hiện trường vụ việc, phát tán trên phương tiện truyền thông, cho thấy, máy bay bị bắn hạ là cường kích Su-25 của Nga, gần đó là dù của phi công. Tuy nhiên, đoạn video này vẫn chưa được xác minh.

Vài ngày trước vụ việc, Trung tâm truyền thông Idlid (Edlib Media Center - EMC) của lực lượng đối lập Syria công bố đoạn video ghi lại hình ảnh, một cường kích S-25 bị các chiến binh tấn công bằng súng chống máy bay.

Trong video, các chiến binh Jaysh Al-Nasr (tên gọi khác của Mặt trận Al-Nusra) đã thất bại trong việc bắn hạ máy bay Nga.

Theo Tú Oanh

Tiền Phong

Trở lên trên