MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines không áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm kính nổi nhập khẩu

29-08-2020 - 22:15 PM | Thị trường

Bộ Công Thương Philippines cho rằng không có sự thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất kính nổi trong nước mặc dù có một số tiêu chí kinh tế bị ảnh hưởng.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương Philippines (DTI) đã ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm kính nổi nhập khẩu.

Theo đó, DTI quyết định chấm dứt vụ việc và không áp dụng biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm kính nổi bị điều tra.

Các nội dung chính trong Kết luận này được tóm tắt là chỉ có 1 nhà sản xuất kính nổi duy nhất tại Philippines là Tập đoàn Pioneer Float Glass Manufacturing (PFGMI). Do đó, số liệu do nhà sản xuất nhà cung cấp có thể đại diện cho toàn bộ ngành sản xuất trong nước.

Kính nổi, bao gồm kính nổi trong suốt, kính nổi màu và kính nổi phản quang sản xuất tại Philippines là sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu. Mã AHTN của hàng hóa nhập khẩu là: 7005.10.90, 7005.21.90 và 7005.29.90. Kính nổi trong suốt là mặt hàng nhập khẩu chủ đạo, chiếm 44 – 49% tổng lượng các loại kính nổi nhập khẩu.

Các nguồn nhập khẩu bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Ả Rập Xê Út, Iran, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Myanamar, Thái Lan, Nhật Bản, Singpore, Thổ Nhĩ Kì, Đức, Isarel và Đài Loan. Các nhà xuất khẩu chủ yếu đến từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Thái Lan.

Trong giai đoạn 2013 – 2018, lượng nhập khẩu vào Philippines lần lượt khoảng 9.000 tấn (2013), 67.000 tấn (2014), 104.000 tấn (2015), 107.000 tấn (2016), 82.000 tấn (2017) và 137.000 tấn (2018). Giai đoạn tăng nhanh nhất là 2014, với mức tăng 641% so với cùng kì 2013. Giai đoạn 2017 có sự sụt giảm 24% so với 2016 nhưng có sự phục hồi vượt bậc trong năm 2018 (tăng 68% so với 2017). Trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu vào khoảng 111.000 tấn. So với cùng kì 2018 (khoảng 62.000 tấn), lượng nhập khẩu tăng 80%.

Sau khi điều tra, DTI cho rằng không có sự thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước của Philippines, mặc dù có một số tiêu chí kinh tế bị ảnh hưởng.

Cũng theo DTI khả năng hàng hóa nhập khẩu vào Philippines tăng trong tương lai gần là khá thấp. Do đó, khó có khả năng sự nhập khẩu này dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng hay làm suy yếu vị thế của ngành sản xuất trong nước.

Minh Ngọc

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên