MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines: Người Việt giúp cảnh sát triệt phá ổ lừa đảo “khủng”

16-03-2024 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Philippines ngày 14-3 đột kích một hang ổ lừa đảo ở phía Bắc của thủ đô Manila, giải cứu 383 người Philippines, 202 người Trung Quốc và 73 người nước khác.

Trung tâm trên, nằm cách Manila khoảng 100 km về phía Bắc, hoạt động dưới vỏ bọc là một công ty cờ bạc trực tuyến. Nạn nhân tại đây bị ép tham gia hoạt động lừa đảo tình cảm.

Đông Nam Á đã trở thành điểm nóng của các trung tâm lừa đảo, nơi không ít người mắc bẫy và bị buộc phải tiếp tay cho tội phạm.

Theo BBC, chiến dịch hôm 14-3 được cảnh sát Philippines tiến hành dựa trên tin báo từ một người Việt thoát khỏi trung tâm kể trên vào tháng rồi.

Người đàn ông này, ở độ tuổi 30, đến Philippines vào tháng 1 sau khi được mời làm công việc đầu bếp, ông Winston Casio - phát ngôn viên của Ủy ban Phòng chống tội phạm có tổ chức Philippines, cho biết.

Nhưng người đàn ông này sớm nhận ra rằng anh ta, giống như hàng trăm người khác, đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người đứng sau hoạt động lừa đảo tình cảm và tiền điện tử.

Những người bị kẹt trong trung tâm Bamban bị buộc gửi tin nhắn ngọt ngào đến "con mồi". Họ còn gửi ảnh của bản thân để vun đắp quan hệ.

Philippines: Người Việt giúp cảnh sát triệt phá ổ lừa đảo “khủng”- Ảnh 1.

Các nạn nhân được giải cứu trong chiến dịch hôm 14-3. Ảnh: Ủy ban Phòng chống tội phạm có tổ chức Philippines

Ông Casio cho biết thêm những kẻ điều hành trung tâm lừa đảo kiểu trên thường nhốt "những người đàn ông và phụ nữ có ngoại hình để dụ dỗ nạn nhân".

Vào ngày 28-2, người đàn ông Việt Nam nêu trên trốn thoát khỏi trung tâm Bamban bằng cách trèo tường, vượt sông và tìm nơi ẩn náu tại một trang trại. Chủ trang trại sau đó đã báo cảnh sát.

Có dấu hiệu cho thấy anh ta bị tra tấn, bao gồm sẹo và vết chích điện, ông Casio tiết lộ. Ông cho biết thêm nhiều người khác cũng đã tìm cách trốn thoát nhưng không thành.

Tại trung tâm Bamban, cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục 9 mm, 2 khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 38 và 42 viên đạn.

Giới chức vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra vì hầu hết những người được giải cứu trong chiến dịch hôm 14-3 vẫn còn "run rẩy", ông Casio cho hay.

Vào tháng 5 năm ngoái, chính quyền Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người bị bắt giữ và bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến bên trong một hang ổ ở Clark, thành phố tọa lạc ở phía Bắc của Manila. Đây là vụ triệt phá lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trong báo cáo được công bố vào tháng 8-2023, Liên Hiệp Quốc ước tính hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới đã bị đưa sang Đông Nam Á để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo Cao Lực

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên