MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines sẽ cần nhập khẩu ít nhất 1,69 triệu tấn gạo trong năm 2021

09-01-2021 - 14:34 PM | Thị trường

Philippines sẽ cần nhập khẩu ít nhất 1,69 triệu tấn gạo trong năm 2021

Thông tin từ một quan chức chính phủ Philippines đưa ra hôm 7/1 cho biết, quốc gia này sẽ cần nhập khẩu ít nhất 1,69 triệu tấn gạo trong năm nay để đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với rủi ro khi nguồn cung gạo trong nước năm nay bị thắt chặt, giữa bối cảnh thị trường gạo thế giới đang lao đao vì tình trạng vận chuyển gạo bị chậm trễ và xu hướng tích trữ lương thực trên toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Philippines năm nay sẽ nhập khẩu 2,3 triệu tấn gạo.

Thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới này thường dành tới 90% lượng gạo nhập khẩu để mua của Việt Nam.

Việc Philippines tăng cường nhập khẩu gạo trong thời gian tới dự báo sẽ khiến cho thị trường gạo thế giới càng thêm căng thẳng giữa bối cảnh việc vận chuyển gạo gặp khó khăn vì thiếu container trong khi nhu cầu từ nhiều thị trường gia tăng.

Giá gạo Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất 9 năm, loại 5% tấm khoảng 500- 505 USD/tấn; trong khi gạo Thái Lan cao nhất hơn 6 tháng (loại 5% tấm là 515 – 520 USD/tấn) và gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ là 383 - 390 USD/tấn (cũng cao nhất nhiều tháng).

Nhập khẩu gạo vào Philippines năm 2020 đạt 2,3 triệu tấn, so với mức kỷ lục cao 2,9 triệu tấn của năm 2019, khi nước này dỡ bỏ những hạn chế nhập khẩu gạo kéo dài suốt 2 thập kỷ, khiến tư nhân tăng cường nhập vào.

Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết, mặc dù mất mùa do các trận bão lớn hồi cuối năm 2020, nhưng sản lượng thóc nước này năm 2020 ước tính đạt kỷ lục 19,44 triệu tấn. Năm 2021, nước này đặt mục tiêu sản xuất 20,48 triệu tấn thóc.

Tham khảo: news.abs-cbn.com

Thu Ngân

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên