MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch Intel: "Chúng tôi ở Việt Nam cho sự phát triển lâu dài"

11-11-2023 - 09:05 AM | Doanh nghiệp

Ông Kim Huat Ooi - Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất, chuỗi cung ứng và vận hành của Intel khẳng định - Intel sẽ ở Việt Nam cho sự phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch Intel- -Chúng tôi ở Việt Nam cho sự phát triển lâu dài- - VTV.VN

Thông tin được hãng thông tấn Reuters đăng tải cách đây ít ngày về việc tập đoàn Intel từ bỏ kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam được cho là với quy mô gấp đôi so với mức hiện nay đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với ông Kim Huat Ooi - Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất, chuỗi cung ứng và vận hành của Intel để làm rõ câu chuyện này.

Trước thông tin Intel từ bỏ kế hoạch mở rộng đầu tư hoạt động lắp ráp - đóng gói chip tại Việt Nam, Intel Vietnam có phản hồi chính thức như thế nào, thưa ông?

Ông Kim Huat Ooi: Đến nay chúng tôi đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, sau hơn 20 năm có mặt tại thị trường này. Bao gồm khoản đầu tư gần nhất là 475 triệu USD công bố vào đầu năm 2021. Chúng tôi ở đây cho sự phát triển lâu dài. Hoạt động của Intel tại Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của chúng tôi.

Phó Chủ tịch Intel: Chúng tôi ở Việt Nam cho sự phát triển lâu dài - Ảnh 1.

Ông Kim Huat Ooi - Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất, chuỗi cung ứng và vận hành của Intel.

Ông định vị Việt Nam ở đâu trong chuỗi giá trị bán dẫn của Tập đoàn Intel?

Ông Kim Huat Ooi: Nhà máy Intel tại Việt Nam đang đảm nhiệm sản xuất các sản phẩm vi xử lý thế hệ mới nhất và cả thế hệ tiếp theo. Tổng sản lượng của nhà máy tại Việt Nam đang chiếm hơn 50% sản lượng trong hệ thống nhà máy đóng gói và kiểm định của Intel trên toàn cầu. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, với những lợi thế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực năng động và sự hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ Việt Nam.

Theo ông bên cạnh các lợi thế, đâu là yếu điểm cần được cải thiện để Việt Nam phát triển tốt hơn ngành công nghiệp bán dẫn?

Ông Kim Huat Ooi: Tôi nghĩ có hai yếu tố. Một là tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong bối cảnh Việt Nam mong muốn đạt nhiều giá trị hơn trong chuỗi cung ứng, trong đó có giai đoạn thiết kế vi mạch. Điểm thứ hai là cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư trên thế giới đang diễn ra, nhiều nước đưa ra các chính sách khuyến khích đầu tư rất hấp dẫn. Chúng tôi khuyến nghị Việt Nam có các chính sách khuyến khích phù hợp. Và tôi cho rằng Chính phủ đang rất cởi mở, tiếp thu, lắng nghe nhà đầu tư.

Xin cảm ơn ông!


The VTV Digital

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên