MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết

29-01-2022 - 19:51 PM | Xã hội

Dù đã là những ngày cuối cùng trong năm, nhưng khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn vắng vẻ, không mở cửa đón khách. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hội chữ Xuân, ông đồ sẽ cho chữ online thay vì trực tiếp như thông lệ.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 1.

Theo thông lệ, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, phố ông đồ và Hội chữ Xuân sẽ được tổ chức ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Hoạt động này thường được kéo dài đến rằm tháng Giêng hoặc lâu hơn.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 2.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội chữ xuân Tân Sửu 2021 tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phải tạm dừng hoạt động. Khu vực Hồ Văn chỉ có hai ông đồ được phép cho chữ qua tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 3.

Năm nay, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp diễn. Ghi nhận của PV ngày 27 tháng Chạp, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vắng vẻ lạ thường.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 4.
 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 5.

Các khu vực cổng chính, cổng phụ đều khóa trái cửa dù là ngày cuối tuần.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 6.

Người dân chỉ có thể đến thăm quan qua... những khe cửa.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 7.

Một tốp bạn trẻ chỉ có thể chụp ảnh quanh khu vực ngoài cổng chính.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 8.

Hồ Văn - khu vực chính diễn ra hoạt động cho chữ cũng với tình trạng tương tự.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 9.

Trao đổi với với Tiền Phong, một cán bộ tại khu di tích đặc biệt này cho hay, lần đầu tiên trong lịch sử Hội chữ Xuân, ông đồ sẽ cho chữ online vì dịch vẫn diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức trực tiếp.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 10.

Theo đó, điểm nổi bật nhất của việc xin chữ là các ông đồ sẽ tương tác với người nhận chữ trên nền tảng zoom.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 11.

Thời gian bắt đầu triển khai từ 26/01/2022 đến 06/02/2022 (tức 24/12/2021 đến 06/01/2022 âm lịch) trên các nền tảng website, fanpage và zoom mở đón du khách xin chữ đầu xuân online từ 9h00 sáng mùng 01 âm lịch tức ngày 1/2/2022 dương lịch.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 12.

Trong khi đó, ở các khu đường đối diện khu di tích, hoạt động cho chữ vẫn diễn ra bình thường.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 13.

Tại số 57 Văn Miếu, một câu lạc bộ Hán Nôm tổ chức cho chữ theo nhu cầu của người dân. Các tấm kính tấm giọt bắn được dựng lên nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

 Phố ông Đồ tại Hà Nội cửa đóng then cài trong ngày 27 Tết  - Ảnh 14.


Theo Kim Sơn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên