MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall chìm trong sắc đỏ, kết thúc 1 tuần đầy biến động

04-12-2021 - 07:13 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall chìm trong sắc đỏ, kết thúc 1 tuần đầy biến động

Kết thúc phiên 3/12, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh số liệu việc làm gây thất vọng.

Chỉ số trung bình công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 59,71 điểm xuống 34.580,08 điểm, dẫn đầu là mức giảm 1,9% của Boeing. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu mất hơn 300 điểm trước đó trong phiên. S&P 500 giảm 0,8% xuống 4.538,43 điểm. Nasdaq Composite rớt 1,9% xuống 15.085,47 điểm. Các chỉ số chính đều ghi nhận đà giảm trong tuần này. 

Phố Wall chìm trong sắc đỏ, kết thúc 1 tuần đầy biến động - Ảnh 1.

Cổ phiếu công nghệ nằm trong số những cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý nhất trong ngày thứ Sáu khi Tesla giảm 6,4% và Zoom Video giảm gần 4,1%. 

Các cổ phiếu có mối liên hệ chặt chẽ với tình hình dịch bệnh đã dẫn đầu thị trường với mức giảm kéo dài trong 1 tuần và tiếp tục diễn ra vào thứ Sáu. Các công ty hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại, chẳng hạn như khách sạn và hãng hàng không, đều giao dịch tiêu cực. Las Vegas Sands giảm gần 3,7% và Delta Air Lines giảm 1,8%. Norwegian Cruise Line giảm 4,5% và Carnival mất gần 3,9%.

Báo cáo việc làm của tháng 11 cho thấy kinh tế Mỹ việc tạo việc làm chậm hơn dự kiến ​​vào tháng trước. Số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 210.000 trong tháng, thấp hơn nhiều so với 573.000 việc làm được các nhà kinh tế dự đoán do Dow Jones thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh xuống 4,2%, khả quan hơn so với ước tính 4,5%.

Diễn biến thị trường hôm thứ Sáu tiếp tục biến động mạnh đối với khi nhà đầu tư theo dõi thông tin về biến thể Omicron. Hiện nó đã được phát hiện ở 5 tiểu bang của Hoa Kỳ, với các triệu chứng cho đến nay được báo cáo là nhẹ.

Bất chấp sự phục hồi vào thứ Năm chứng kiến ​​chỉ số Dow tăng hơn 600 điểm, chỉ số 30 cổ phiếu vẫn giảm 0,9% trong tuần. Chỉ số S&P 500 giảm 1,2% và Nasdaq Composite mất 2,6% trong tuần này.

Chi Lan

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên