MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đỏ lửa khi Covid-19 tái bùng phát ở Mỹ, Dow Jones có lúc mất hơn 900 điểm

19-07-2021 - 21:23 PM | Tài chính quốc tế

Phố Wall đỏ lửa khi Covid-19 tái bùng phát ở Mỹ, Dow Jones có lúc mất hơn 900 điểm

Ở phiên 19/7, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi số ca Covid-19 tăng trở lại, gây áp lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Áp lực bán gia tăng khi phiên giao dịch đang diễn ra, Dow Jones chuẩn bị ghi nhận mức giảm lớn nhất trong năm nay.

Chỉ số Dow giảm 725,81 điểm, tương đương 2,1%, xuống 33,962,04 điểm, khi chứng kiến cả 30 cổ phiếu đồng loạt lao dốc. Có lúc, Dow Jones mất tới 946 điểm, sau đó hồi phục nhẹ ở cuối phiên.

S&P 500 giảm 1,6% xuống 4.258,49 điểm. Năng lượng, tài chính và công nghiệp là những ngành có diễn biến tồi tệ nhất. Nasdaq Composite mất 1,1% xuống 14.274,98 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp và là chuỗi giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 10.

Phố Wall đỏ lửa khi Covid-19 tái bùng phát ở Mỹ, Dow Jones có lúc mất hơn 900 điểm  - Ảnh 1.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức thấp nhất trong 5 tháng là 1,17%, càng làm tăng thêm mối lo ngại về nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã giảm 1,5% và rơi vào vùng điều chỉnh, giảm hơn 10% so với mức cao nhất trong tháng 3.

Chỉ số Biến động Cboe tăng cao tới 25 điểm, trong bối cảnh thị trường bị bán tháo mạnh, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Trong khi đó, cổ phiếu các hãng hàng không chịu ảnh hưởng đáng kể khi các nhà đầu tư đánh giá lại liệu hoạt động du lịch của người tiêu dùng có đáp ứng được kỳ vọng hay không, với cổ phiếu của Delta và American giảm khoảng 4%, United mất 5%.

Các cổ phiếu chủ chốt liên quan đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng giảm. Boeing giảm 5%, và General Motors và Caterpillar giảm khoảng 2%.

Số ca Covid-19 tại Mỹ tăng trở lại trong tháng này khi biến chủng Delta lan rộng đối với những người chưa được tiêm vaccine. Theo dữ liệu của CDC, Mỹ đang ghi nhận trung bình gần 30.000 trường hợp mới mỗi ngày trong 7 ngày qua tính đến thứ Sáu, tăng từ mức trung bình 7 ngày là khoảng 11.000 trường hợp/ngày vào 1 tháng trước đây.

Giá dầu giảm do lo ngại tăng trưởng chậm lại và OPEC + đồng ý bắt đầu cắt giảm dần sản lượng. Cổ phiếu năng lượng là một trong những cổ phiếu có diễn biến tồi tệ nhất trên thị trường, với ConocoPhillips giảm hơn 3%. Exxon Mobil mất 3%. Dầu thô WTI giảm 5% xuống khoảng 66,42 USD/ thùng.

Tài chính là lĩnh vực kém khởi sắc nhất ở phiên này, do lợi suất trái phiếu dài hạn đi xuống kéo theo triển vọng ảm đạm đối với lợi nhuận của các ngân hàng. JPMorgan giảm 3,2% và Bank of America giảm 2,6%.

Tuần báo cáo lợi nhuận bận rộn trên Phố Wall đang đến gần, khi 9 thành viên của Dow Jones và 76 công ty trong S&P 500 dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II. Trong đó có: United Airlines, American Airlines, các công ty truyền thông xã hội Snap và Twitter, CSX, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Honeywell, IBM, Intel và Netflix.

Giang Ng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên