MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm sau phiên giao dịch biến động

12-10-2021 - 07:58 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall giảm sau phiên giao dịch biến động

Chốt phiên 11/10, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều giảm.

Dow Jones giảm 250,19 điểm, tương đương 0,72%, xuống 34.496,06 điểm.

S&P 500 giảm 30,15 điểm, tương đương 0,69%, xuống 4.361,19 điểm.

Nasdaq giảm 93,34 điểm, tương đương 0,64%, xuống 14.486,2 điểm.

Các vấn đề chuỗi cung ứng và chi phí tăng cao đối với năng lượng làm gia tăng lo ngại về mùa báo cáo lợi nhuận quý III, dự kiến bắt đầu với JPMorgan Chase&Co vào ngày 13/10.

Các chỉ số tăng trong phiên sáng và bắt đầu đảo chiều vào giữa ngày, đóng cửa trong sắc đỏ. Cổ phiếu JPMorgan giảm 2,1%, trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến S&P 500 cùng với Amazon, giảm 1,3%. S&P tài chính giảm 1%, dịch vụ viễn thông giảm 1,5%.

“Thị trường có chút thận trọng trong mùa báo cáo lợi nhuận này”, theo Tim Ghriskey, giám đốc chiến lược đầu tư tại Inverness Counsel, New York. “Các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng lợi nhuận một số công ty và ngành nhất định hơn phần còn lại”.

Trong khi doanh nghiệp Mỹ được dự báo có thêm một giai doạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh, đây cũng là yếu tố định hình quan trọng đối với những nhà đầu tư lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Điều đó có thể khiến Phố Wall thêm biến động sau một tháng 9 bầm dập. Giới phân tích dự báo lợi nhuận quý III của các công ty thuộc S&P 500 tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giới phân tích vẫn kỳ vọng một số tin tích cực về lợi nhuận.

“Nếu bạn là một công ty lớn, bạn có thể giảm thiểu nhiều vấn đề”, Christoper Harvey, giám đốc chiến lược cổ phiếu tại Wells Fargo Securities, New York, nói. Các cấp quản lý “hiểu rõ ngân sách của họ và không hy sinh lợi nhuận”. Thêm nữa, lực cầu vẫn mạnh.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 11/10 là 8,15 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với trung bình 10,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên