MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục sau 'sóng gió', Dow Jones bứt phá hơn 1.000 điểm, S&P 500 ghi nhận diễn biến tích cực nhất kể từ tháng 12/2018

11-03-2020 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 10/3, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau 1 ngày liên tiếp trồi sụt, khi nhà đầu tư cân nhắc về động thái kích thích tài khoá của chính phủ nhằm ứng phó với tình trạng kinh tế giảm tốc do sự lây lan của Covid-19.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa phiên tăng 1.167,14 điểm, tương đương 4,9%, lên 25.018,16 điểm. Đà tăng đã xoá bỏ phần nào mức giảm mạnh của Dow Jones ở phiên ngày hôm qua. Có lúc trong phiên, Dow Jones giảm 160 điểm. 

S&P 500 tăng 4,9%, kết thúc phiên với 2.882,23 điểm, ghi nhận ngày có diễn biến tích cực nhất kể từ ngày 26/12/2018. Nasdaq Composite cũng tăng 4,9% lên 8.347,40 điểm.

Cổ phiếu Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet đều tăng hơn 4,8%. JPMorgan Chase và Home Depot dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow cao hơn, tăng hơn 7%. Công nghệ và tài chính là những lĩnh vực khởi sắc nhất trong S&P 500, tăng ít nhất 6% mỗi ngành. Năng lượng tăng hơn 4%.

Phố Wall hồi phục sau sóng gió, Dow Jones bứt phá hơn 1.000 điểm, S&P 500 ghi nhận diễn biến tích cực nhất kể từ tháng 12/2018 - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones ở phiên 10/3.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đề xuất về việc giảm thuế thu nhập để ứng phó với tác động tiêu cực từ coronavirus. Những ưu đã thuế này sẽ nằm trong gói chi tiêu 8,3 tỷ USD mà ông đã ký hồi tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu đã hồi phục trong ngày 10/3. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 10,4% lên 34,36 USD / thùng. Đà hồi phục diễn ra sau một phiên đầy biến động, sau khi cuộc chiến giá dầu nổ ra, khiến thị trường bàng hoàng và lo ngại về tác động tiêu cực từ sự kiện này sẽ kiến nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, khiến giá dầu WTI rớt tới 24%. 

Các nhà đầu tư đã tìm kiếm tài sản an toàn hơn vào thứ Hai trong bối cảnh lo ngại thêm rằng coronavirus sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Lần đầu tiên, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống dưới 0,5%, trong khi lãi suất 30 năm vi phạm 1%. Tại một thời điểm đầu thứ Hai, 10 năm trượt xuống 0,318%.

Ở phiên trước, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống dưới mức 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm giao dịch quanh mức 1%. Trong phiên này, lợi suất trái phiếu đã tăng trở lại, khi trái phiếu 10 năm tăng lên mức 0,6%, lợi suất trái phiếu 2 năm giao dịch quanh mức 0,48%. Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng lên 1,133%. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên