MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall khởi sắc 4 ngày liên tiếp khi nỗi lo ngại về virus corona giảm dần, Dow Jones chạm mức cao nhất mọi thời đại

07-02-2020 - 08:12 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 6/2, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm một nửa mức thuế đối với một loạt các sản phẩm của Mỹ. Ngoài ra, kết quả kinh doanh khả quan của các công ty, cùng số liệu kinh tế vững chắc cũng thúc đẩy đà tăng của các chỉ số lớn.

Cụ thể, Dow Jones tăng 88,92 điểm, tương đương 0,3%, lên 29.379,77 điểm. S&P 500 cũng tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 3,345,78 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 9,572,15 điểm.

Cổ phiếu Boeing dẫn đầu đã tăng của Dow Jones, tăng 3,6%. Microsoft cũng góp phần tạo nên diễn biến tích cực, tăng hơn 2%. Dịch vụ truyền thông và công nghệ là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong S&P 500, mỗi nhóm đều tăng hơn 0,8%.

Hôm qua, Trung Quốc thông báo sẽ giảm một nửa mức thuế suất đối với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Đây cũng là thời điểm mà Mỹ sẽ tiến hành giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Thuế quan trừng phạt mà Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ từ ngày 1/9 năm ngoái sẽ được hạ từ 10% xuống còn 5%, và các thuế còn lại hạ từ 5% xuống 2,5%. Quyết định này được đưa ra theo một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà 2 bên đã thống nhất trước đó.

Động thái trên cũng được đưa ra sau khi số người chết do coronavirus ở Trung Quốc tăng lên con số 563, với tổng số 28.018 trường hợp được xác nhận, trong bối cảnh các nhà sản xuất thuốc chạy đua tìm kiếm vắc-xin cho bệnh này.

Mùa báo cáo tài chính của các công ty tiếp tục diễn ra với Twitter và Bristol-Myers Squibb công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Sau đó, cổ phiếu Twitter đã tăng hơn 15% và Bristol giao dịch cao hơn 2,3%.

Cho đến nay, hơn 60% các công ty thuộc S&P 500 đã phát hành báo cáo lợi nhuận, với 71% trong số đó có kết quả vượt dự đoán của các nhà phân tích, theo FactSet. Tốc độ tăng trưởng thu nhập nhìn chung là thấp, nhưng vẫn khả quan hơn so với ước tính về mức giảm hơn 4% ​​ban đầu.

Về mặt số liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng vào tuần trước, đạt 202.000. 

Số liệu tích cực, cùng với mối lo ngại về virus corona giảm dần và kết quả kinh doanh khả quan, đã khiến trái phiếu "bớt" hấp dẫn hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giao dịch quanh mức 1,65% ở phiên này, sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 1,5% vào tuần trước. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên