MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall khởi sắc khi giá dầu hồi phục, nhưng vẫn ghi nhận đà giảm đầu tiên trong 3 tuần

25-04-2020 - 06:29 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 24/4, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, khi nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng của phương thức điều trị Covid-19 từ Gilead Science.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 260,01 điểm, tương đương 1,1%, ở mức 23.775,27 điểm. S&P 500 tăng 1,4%, đóng cửa ở mức 2.836,74 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 1,7% lên mức 8.634,52 điểm. Công nghệ là lĩnh vực có diễn biến khởi sắc nhất trong S&P 500, tăng 2,1% khi cổ phiếu Apple tăng hơn 2%.

Tuy nhiên, trong tuần vừa rồi, chỉ số Dow đã giảm 1,9%, S&P 500 giảm hơn 1% và Nasdaq cũng mất 0,2% mỗi tuần. Theo đó, Phố Wall ghi nhận đà sụt giảm đầu tiên trong 3 tuần. 

Phố Wall khởi sắc khi giá dầu hồi phục, nhưng vẫn ghi nhận đà giảm đầu tiên trong 3 tuần - Ảnh 1.

Diễn biến của các chỉ số chính trong tuần vừa qua.

Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ tăng 2,7% đạt mức 16,94 USD/thùng, trong bối cảnh nhiều người kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm sản lượng để đáp ứng tình trạng nhu cầu và khả năng dự trữ sụt giảm. Tuy nhiên, giá dầu WTI tương lai đã giảm hơn 30% trong tuần này khi nhà đầu tư mạnh tay bán ra. Hôm thứ Hai, giá dầu WTI hợp đồng tương lai tháng 5 đã giao dịch ở mức âm lần đầu tiên trong lịch sử.

Vào thứ Sáu, Reuters đưa tin rằng một thử nghiệm đối với loại thuốc remdesivir do chính phủ Mỹ lãnh đạo đã diễn ra. Báo cáo cho biết những kết quả này có thể sẵn sàng đưa ra vào giữa tháng 5, với những con số sơ bộ có thể được công bố sớm hơn. Cổ phiếu Gilead đã tăng hơn 2% sau thông tin này. 

Ngoài ra, tối ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ký kết một dự luật cứu trợ trị giá 484 tỷ USD, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và bệnh viện. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên