MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall khởi sắc khi hoạt động kinh tế của các bang tiếp tục mở cửa bất chấp biểu tình, S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 3

02-06-2020 - 07:02 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 1/6, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng đặt kỳ vọng lớn vào việc nền kinh tế mở cửa trở lại.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 91,91 điểm, tương đương 0,4%, đóng cửa ở mức 25.475,02 điểm. S&P 500 tăng 0,4% lên 3.055,73 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,7% để kết thúc phiên với 9.552,05 điểm. S&P 500 đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, trong khi Nasdaq chốt phiên ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.

Phố Wall khởi sắc khi hoạt động kinh tế của các bang tiếp tục mở cửa bất chấp biểu tình, S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 3  - Ảnh 1.

Cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn khi nền kinh tế mở cửa trở lại ghi nhận mức tăng nhẹ. Carnival, Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean đều tăng ít nhất 6,7%. Hilton Worldwide tăng 3,3% và Marriott International tăng 7,4%. 

American Airlines và Delta tăng lần lượt 5,8% và 3,8%, trong khi United tăng 5,1%. Diễn biến tích cực của các cổ phiếu này đà bù đắp phần nào cho mức giảm 7,2% của cổ phiếu Pfizer, sau khi công ty này công bố kết quả kém tích cực về thử nghiệm vắc-xin chống Covid-19. 

Đà tăng của Phố Wall ở phiên này diễn ra sau khi S&P 500 và Dow Jones tăng ít nhất 3% trong tuần trước, Nasdaq Composite tăng 1,8% để kết thúc tháng 5. Sự khởi sắc được thúc đẩy nhờ việc nhà đầu tư lạc quan rằng nền kinh tế sẽ mở cửa trở lại một cách thuận lợi sau khi Covid-19 khiến mọi hoạt động bị đình trệ. 

Trong tháng 5, chỉ số Dow và S&P 500 tăng lần lượt 4,3% và 4,5%, trong khi Nasdaq Composite tăng 6,8%. Trước khi ghi nhận đà tăng trong tháng 5, S&P 500 đã tăng 12,7% trong tháng 4, trong khi chỉ số Dow tăng 11%. Ngoài ra, diễn biến tích cực ở phiên này đã giúp S&P 500 tăng 39% so với mức thấp trong ngày 23/3. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên