MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall khởi sắc nhờ Apple, Microsoft

09-02-2022 - 08:49 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall khởi sắc nhờ Apple, Microsoft

Chốt phiên 8/2, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng.

Dow Jones tăng 371,65 điểm, tương đương 1,06%, lên 35.462,78 điểm.

S&P 500 tăng 37,67 điểm, tương đương 0,84%, lên 4.521,52 điểm.

Nasdaq tăng 178,79 điểm, tương đương 1,28%, lên 14.194,46 điểm.

S&P 500 và Nasdaq đầu phiên giảm nhưng sau đó đảo chiều, đi lên trở lại nhờ ảnh hưởng tích cực từ cổ phiếu Amazon, tăng 2,2%,và Apple, Microsoft đều tăng hơn 1%. S&P 500 ngân hàng tăng 1,9% sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên cao nhất kể từ tháng 11/2019 nhờ kỳ vọng Fed sắp bắt đầu siết chính sách tiền tệ.

S&P 500 năng lượng giảm 2,1% vì nhà đầu tư lo ngại việc nối lại đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran có thể hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cho phép Tehran xuất khẩu thêm dầu.

“Đà tăng có được phần nào nhờ thông tin từ Macron nhưng cũng dựa trên thực tế là nền kinh tế trong tình trạng tốt, chúng ta có phần tiêu cực thái quá”.

Kể từ đầu năm, S&P 500 hiện giảm khoảng 5%, Nasdaq mất khoảng 9%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tháng 1 được dự báo cao nhất 4 thập kỷ, ở 7,3%. Trước đó, số liệu lao động Mỹ tháng 1 công bố tuần trước cũng là gia tăng lo ngại Fed hành động nhanh hơn dự đoán.

Cổ phiếu Meta Platforms, sở hữu Facebook, giảm phiên thứ tư liên tiếp, mất 2,1% sau khi tỷ phú đầu tư Peter Thiel quyết định rời khỏi hội đồng quản trị công ty.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 8/2 là 10,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với khối lượng trung bình 20 phiên 12,3 tỷ cổ phiếu.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên