MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lại lập đỉnh

27-10-2021 - 07:21 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall lại lập đỉnh

Số liệu cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ bất ngờ phục hồi trong tháng 10 do lo ngại về lạm phát cao được xoa dịu bởi triển vọng cải thiện trên thị trường lao động.

Dow Jones tăng 15,73 điểm, tương đương 0,04%, lên 35.756,88 điểm, vượt đỉnh lịch sử 35.741,15 điểm thiết lập hôm 25/10.

S&P 500 tăng 8,31 điểm, tương đương 0,18%, lên 4.574,79 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.566,48 điểm thiết lập hôm 25/10.

Nasdaq tăng 9,01 điểm, tương đương 0,06%, lên 15.235,72 điểm.

Gần như toàn bộ 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, các nhóm mang tính phòng thủ như bất động sản và tiện ích diễn biến tốt nhất, cho thấy thị trường phần nào có sự thận trọng.

Các công ty trong S&P 500 dự báo có lợi nhuận quý III tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường đang theo dõi cách các công ty vượt qua các nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng, thiếu lao động và áp lực lạm phát.

Cổ phiếu Facebook giảm 3,92% là lực kéo mạnh nhất lên S&P 500 và Nasdaq sau khi công ty cảnh báo các thay đổi chính sách riêng tư từ Apple có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh số. Cổ phiếu Facebook đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 8/3, tín hiệu cho thấy có thể mất giá hơn nữa.

“Facebook có các vấn đề khác nữa, chắc chắn báo cáo lợi nhuận không khởi sắc”, Ken Polcari, từ Kace Capital Advisors, Boca Raton, bang Florida, nói.

Trong khi đó, các cái tên vốn hóa thị trường lớn khác đều tăng như Nvidia tăng 6,7% lên kỷ lục 247,17 USD/cổ phiếu, Amazon tăng 1,68%, Apple tăng 0,46%.

“Thị trường đang mệt dần. Thị trường chạy trước báo cáo lợi nhuận bởi ai cũng kỳ vọng các kết quả tốt, bùng nổ và đúng như vậy… nhưng thị trường bắt đầu thấy mệt để lên tiếp”, Polcari bổ sung.

Số liệu cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ bất ngờ phục hồi trong tháng 10 do lo ngại về lạm phát cao được xoa dịu bởi triển vọng cải thiện trên thị trường lao động. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán nhà ở dành cho một hộ gia đình mới tăng 14% trong tháng 9.

Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, Louisville, bang Kentucky, nói với các chỉ số ở đỉnh và gần đỉnh lịch sử, các số liệu tốt có thể khiến nhà đầu tư thêm lo ngại Fed sẽ đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất. Fed sẽ họp chính sách trong hai ngày 2 – 3/11.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 26/10 là 12,34 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,41 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên