MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong thủy: Cách đặt giường ngủ hợp mệnh chủ nhà để tăng sức khỏe, may mắn

28-08-2016 - 08:03 AM | Sống

Giường ngủ là nơi dùng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì thế, gia chủ cần sắp đặt sao cho hợp với phương vị của bản mệnh để có được sự thư thái và giấc ngủ ngon.

Đây là nguyên nhân phong thủy học coi trọng “mệnh - giường tương xứng”.

Giường đặt ở hướng đông tứ gọi là giường đông tứ, còn đặt ở hướng tây tứ thì gọi là giường tây tứ. Phong thủy học cho rằng mệnh đông tứ nên ngủ ở giường đông tứ, còn mệnh tây tứ nên ngủ ở giường tây tứ. Kết hợp giường và mệnh với nhau như thế thì vui vẻ phấn khởi, mọi sự tốt lành.

KTS Vũ Quang Định của công ty kiến trúc Aspace đã liệt kê sao phục vị các mệnh và cách tính mệnh để bạn có thể kê "mệnh - giường tương xứng":

Sao phục vị của người mệnh đông tứ

Người thuộc ngũ hành Thủy, Hỏa, Mộc đều là mệnh Đông tứ. Giường ngủ nên đặt ở hướng Đông, Đông Nam và Bắc bởi đây đều là hướng tốt lành của bản mệnh.

- Mệnh chấn mộc: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Đông. Tức là kê giường sao cho mắt nhìn ra hướng Đông.

- Mệnh tốn mộc: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Đông Nam.

- Mệnh ly hỏa: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Nam.

- Mệnh khảm thủy: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Bắc.

Sao phục vị của người mệnh tây tứ

Người thuộc ngũ hành Kim, Thổ đều là mệnh Tây tứ. Giường ngủ nên đặt ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và Tây, vì đây đều là những hướng tốt lành của bản mệnh.

- Mệnh khôn thổ: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Tây Nam.

- Mệnh cấn thổ: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Đông Bắc.

- Mệnh càn kim: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Tây Bắc.

- Mệnh đoài kim: Giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Tây.

Lưu ý, trong đại gia đình, giường cần được đặt theo phương vị của gia chủ. Ví dụ, con gái đi lấy chồng sẽ kê giường phù hợp với mệnh của chồng.

Cách tính trạch mệnh và soi quy ước để tìm ra mệnh quái

- Cộng dồn năm sinh, quay về số có một chữ số

Ví dụ: 1991 = 1 + 9 + 9 + 1= 20 = 2 + 0 = 2

- Nếu là nam sẽ lấy 11 trừ đi số kể trên

Ví dụ: 11 – 2 = 9, soi bảng quy ước ra Ly Hỏa.

- Nếu là nữ, sẽ lấy 4 cộng với số kể trên

Ví dụ: 4 + 2 = 6, soi bảng qua ước ra Càn Kim.

Soi theo Hậu Thiên Bát Quái để đối chiếu năm sinh ra mệnh quái như sau:

1: Khảm Thủy

2: Khôn Thổ

3: Chấn Mộc

4: Tốn Mộc

5: Nam là Khôn Thổ; Nữ là Cấn Thổ

6: Càn Kim

7: Đoài Kim

8: Cấn Thổ

9: Ly Hỏa

Từ đó, bạn có thể tìm được mệnh theo năm sinh và bắt đầu kê giường phù hợp với gia chủ. Ví dụ, gia chủ nam sinh năm 1991, mệnh Ly Hỏa, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Nam. Tương tự, nếu gia chủ sinh năm 1978, (1978 = 1+9+7+8 = 25 = 2+5 = 7/11-7=4), mệnh Tốn Mộc, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng Đông Nam, tức là nằm hướng mắt về phía này.

KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên