MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phóng viên Trung Quốc lãnh án vì tát nhà hoạt động tại Anh

01-12-2019 - 10:21 AM | Tài chính quốc tế

Nữ phóng viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 29-11 bị kết án treo khi làm loạn hội trường, tát nhà hoạt động chính trị Anh ở một sự kiện bên lề cuộc họp thường niên của Đảng Bảo thủ Anh vào tháng 9-2018.

Khổng Lâm Lâm (Kong Linlin), 49 tuổi, đang sống ở London và làm việc cho đài CCTV tại Anh, bị buộc tội gây thương tích mức độ trung bình đối với nhà hoạt động chính trị Enoch Lieu (24 tuổi) khi người này cố gắng đưa bà ra khỏi hội trường. Tại phiên tòa ngày 29-11, thẩm phán nói rằng bà Khổng "mất đi sự điềm tĩnh chuyên nghiệp trong thời điểm nóng bỏng".

Bà Khổng khăng khăng rằng không hành hung Enoch Lieu và nói bà bị đối xử thô bạo trước. Trong khi Enoch Lieu nói với Tòa án TP Birmingham rằng nữ phóng viên không chỉ tát mà sau đó còn đẩy cánh tay anh. Enoch Lieu phủ nhận việc đặt tay lên bà Khổng và nói trước tòa rằng anh nói chuyện với phóng viên "bằng giọng điệu trung lập".

Cuối cùng, tòa tuyên bố bà Khổng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình: một là tát Enoch Lieu và tòa coi đó là một vụ tấn công hình sự; hai là đẩy cánh tay Enoch Lieu.

Toà cho bị cáo được hoãn thi hành án trong 12 tháng, tức là bà ta sẽ không bị tống giam nếu không phạm thêm tội trong khoảng thời gian trên.

Bà Khổng còn phải nộp tiền bồi thường 2.115 bảng Anh (gần 63,5 triệu đồng). Luật sư của bà Khổng cho biết bà sẽ kháng cáo.

 Phóng viên Trung Quốc lãnh án vì tát nhà hoạt động tại Anh  - Ảnh 1.

Khổng Lâm Lâm gây náo loạn tại cuộc họp của đảng bảo thủ Anh. (Ảnh: HKFP)

 Phóng viên Trung Quốc lãnh án vì tát nhà hoạt động tại Anh  - Ảnh 2.

Phóng viên của Đài CCTV bị cảnh sát Anh bắt giữ vì có hành vi bạo lực tại hội nghị bàn về một số vấn đề của Hồng Kông . Ảnh: THE TIMES

Ngày 30-9-2018, bà Khổng đến tham gia hội nghị bàn về các vấn đề tự do, luật pháp và quyền tự chủ ở Hồng Kông . Hội nghị do tổ chức phi chính phủ Hong Kong Watch và Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Anh đồng tổ chức.

Tổ chức Hong Kong Watch cho biết các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông - gồm người sáng lập Đảng Dân chủ Hồng Kông Lý Trụ Minh (Martin Lee Chu-ming), học giả Đới Diệu Đình (Benny Tai Yiu-ting, đồng sáng lập phong trào Chiếm lĩnh trung tâm) và thủ lĩnh sinh viên La Quán Thông (Nathan Law Kwun-chung) đều phát biểu tại sự kiện này.

Khi gần kết thúc hội nghị, người sáng lập Hong Kong Watch, ông Benedict Rogers, tuyên bố không ủng hộ Trung Quốc cũng không chống đối Trung Quốc và hy vọng nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế độ" được duy trì. Lúc này, bà Khổng đứng dậy và hét lớn: "Ông là kẻ nói dối. Ông chống đối và muốn chia cắt Trung Quốc. Ông thậm chí còn không phải là người Trung Quốc. Tất cả những người còn lại đều là kẻ phản bội".

Sau đó, Enoch Lieu cố đưa bà Khổng rời khỏi hội nghị và bị bà này tát 2 cái. Bà này bị cảnh sát tạm giam ngay sau đó và được thả khi đại sứ quán Trung Quốc tại Anh can thiệp.

Theo H.Bình

NLĐ

Trở lên trên