MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phùng Xuân Nhạ

Bộ Giáo dục yêu cầu rà soát lại việc tổ chức thi trên toàn quốc

Bộ Giáo dục yêu cầu rà soát lại việc tổ chức thi trên toàn quốc

22/07/2018 09:01

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa yêu cầu trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu 63 tỉnh, thành rà soát toàn bộ kết quả thi THPT quốc gia 2018

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu 63 tỉnh, thành rà soát toàn bộ kết quả thi THPT quốc gia 2018

21/07/2018 20:32

Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành công văn số 3060/BGDĐT-QLCL về việc rà soát đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến: 3-4 tỷ USD chi cho du học là thứ "đáng thất thoát nhất"

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến: 3-4 tỷ USD chi cho du học là thứ "đáng thất thoát nhất"

08/06/2018 07:50

Có khoảng cách lớn giữa những nhà trường ở Việt Nam và các cơ sở giáo dục trên thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách sẽ ngày càng thu hẹp lại với sự tham gia cạnh tranh của những trường 100% vốn nước ngoài. Ông Hoàng Nam Tiến cho rằng, việc đầu tư vào Việt Nam của những tổ chức giáo dục quốc tế là điều đáng mừng.

Có đại biểu bấm gần 500 lần đăng ký chất vấn, máy tính Quốc hội "chịu không nổi, bị treo"

Có đại biểu bấm gần 500 lần đăng ký chất vấn, máy tính Quốc hội "chịu không nổi, bị treo"

07/06/2018 16:01

Sau sự cố máy tính bị treo, Chủ tịch Quốc hội đã điều hành chất vấn theo hình thức ưu tiên người chất vấn muốn tranh luận lại.

Mỗi năm người Việt chi 3 đến 4 tỷ USD đi du học

Mỗi năm người Việt chi 3 đến 4 tỷ USD đi du học

06/06/2018 11:04

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hàng năm số HSSV ra nước ngoài học, nghiên cứu nhiều, với khoảng 3 - 4 tỷ USD dưới dạng các chi phí khác nhau.

Bộ trưởng Giáo dục đăng đàn, hệ thống máy tính bị treo vì quá nhiều đại biểu chất vấn

Bộ trưởng Giáo dục đăng đàn, hệ thống máy tính bị treo vì quá nhiều đại biểu chất vấn

06/06/2018 09:40

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải xin phép Quốc hội thay đổi cách điều hành do hệ thống bị trục trặc. Hơn 80 đại biểu đăng ký chất vấn và tranh luận khiến máy móc quá tải.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ tạo điều kiện cho các tập đoàn tư nhân đầu tư mạnh vào giáo dục

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ tạo điều kiện cho các tập đoàn tư nhân đầu tư mạnh vào giáo dục

06/06/2018 09:19

Giáo dục chất lượng cao đang "trông đợi" rất nhiều từ nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân. Còn hiện tại, theo ước tính không chính thức, người Việt Nam chi khoảng 3-4 tỷ USD mỗi năm cho du học.

Trước khi có đề xuất "giá dịch vụ đào tạo”, học phí của các trường đại học hiện nay như thế nào?

Trước khi có đề xuất "giá dịch vụ đào tạo”, học phí của các trường đại học hiện nay như thế nào?

30/05/2018 20:25

Mức học phí tại các trường đại học công lập chỉ tương đương “phần lẻ” khi so sánh với mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Học phí có nội hàm khác giá dịch vụ đào tạo

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Học phí có nội hàm khác giá dịch vụ đào tạo

30/05/2018 16:24

Học phí là khái niệm nghe quen tai, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đủ chi phí dịch vụ theo Luật Giá, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ...

Bộ Giáo dục muốn đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'

Bộ Giáo dục muốn đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'

30/05/2018 13:46

Theo Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ, Luật GDĐH năm 2012 còn một số bất cập như mức học phí chưa được tính theo cơ chế giá dịch vụ, chưa phù hợp với chi phí đào tạo thực tế của các nhóm ngành... nên Luật sửa đổi sẽ chuyển 'học phí' sang quy định về 'định giá dịch vụ đào tạo', phù hợp với luật Giá, luật Phí và lệ phí.

Vừa ban hành, Bộ GD-ĐT đã thu hồi đề án đổi mới thi 749 tỉ đồng

Vừa ban hành, Bộ GD-ĐT đã thu hồi đề án đổi mới thi 749 tỉ đồng

22/05/2018 13:55

Ngày 22-5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo thu hồi đề án đổi mới thi mà bộ này vừa ban hành với tổng kinh phí thực hiện 749 tỉ đồng để tiếp tục hoàn thiện.

Bộ trưởng nào phải chuẩn bị báo cáo, tờ trình cho phiên họp UBTV QH sắp tới?

Bộ trưởng nào phải chuẩn bị báo cáo, tờ trình cho phiên họp UBTV QH sắp tới?

27/02/2018 14:48

Để chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

BT Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ, kinh phí 12.000 tỷ đồng

BT Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ, kinh phí 12.000 tỷ đồng

16/11/2017 13:30

Trong đó, có nội dung từ 2018 đến 2025 cả nước sẽ đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ cho các cơ sở giáo dục, với tổng kinh phí đào tạo lên tới 12.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lương hưu cô giáo 1,3 triệu sống sao được

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lương hưu cô giáo 1,3 triệu sống sao được

30/10/2017 14:00

Liên quan vụ việc cô giáo Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh ngã quỵ khi nhận quyết định lương hưu 1,3 triệu đồng, trả lời báo chí bên hành lang QH sáng nay, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói đây là thực trạng phổ biến của các thầy cô.

Bộ trưởng Giáo dục giải thích việc thí điểm không còn viên chức giáo viên

Bộ trưởng Giáo dục giải thích việc thí điểm không còn viên chức giáo viên

22/05/2017 08:31

Tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập chiều 20/5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải thích kỹ hơn về chủ trương thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên.

Sáng nay Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn

Sáng nay Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn

17/11/2016 07:44

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn về những nội dung thuộc trách nhiệm của ông liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn các bộ trưởng 2 ngày qua.

ĐBQH: Thi trắc nghiệm 'cứ ho 1 tiếng là phương án 1, ho 2 tiếng là phương án 2...'

ĐBQH: Thi trắc nghiệm 'cứ ho 1 tiếng là phương án 1, ho 2 tiếng là phương án 2...'

16/11/2016 14:15

"Chỉ cần chọn 1 bạn học giỏi nhất, xức dầu gió thật nhiều cho bạn, rồi cứ bạn ho 1 tiếng thì khoanh phương án 1, ho 2 tiếng khoanh phương án 2...", bà Nga nói về thi trắc nghiệm.

Bộ trưởng GD&ĐT: Không phải sinh viên nào ra trường cũng có việc làm ngay, kể cả tốt nghiệp Harvard cũng vậy

Bộ trưởng GD&ĐT: Không phải sinh viên nào ra trường cũng có việc làm ngay, kể cả tốt nghiệp Harvard cũng vậy

16/11/2016 11:05

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc sinh viên thất nghiệp trầm trọng khiến ông cũng trăn trở, song các sinh viên sau khi ra trường cũng cần có thời gian để tìm việc.

Hôm nay, Các Bộ trưởng TN-MT và GD-ĐT trả lời chất vấn của ĐBQH

Hôm nay, Các Bộ trưởng TN-MT và GD-ĐT trả lời chất vấn của ĐBQH

16/11/2016 07:35

Đầu giờ sáng nay (16/11), Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu.

Cả nước có thêm 703 giáo sư, phó giáo sư

Cả nước có thêm 703 giáo sư, phó giáo sư

05/11/2016 20:49

Từ năm 1980 đến 2015, cả nước có 11.619 GS, PGS. Riêng năm 2016 có thêm 703 GS và PGS. Theo Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ, số GS, PGS của nước ta so với thế giới còn khiêm tốn.

Trở lên trên