MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương Tây có thể mất ít nhất 288 tỷ USD nếu tịch thu tài sản Nga

22-01-2024 - 21:42 PM | Tài chính quốc tế

Phương Tây có thể mất ít nhất 288 tỷ USD nếu tịch thu tài sản Nga

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ước tính rằng phương Tây có thể mất ít nhất 288 tỷ USD nếu tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine.

Dữ liệu do RIA Novosti tổng hợp cho thấy, đầu tư trực tiếp của Liên minh châu Âu (EU), G7, Australia, Thụy Sĩ vào Nga tính đến cuối năm 2022 tổng cộng là 288 tỷ USD.

EU là đơn vị đầu tư lớn nhất vào Nga, khoảng 223,3 tỷ USD. Trong khi đó, 5 nhà đầu tư lớn nhất là Cộng hòa Síp (98,3 tỷ USD), Hà Lan (50,1 tỷ USD), Đức (17,3 tỷ USD), Pháp (16,6 tỷ USD) và Ý (12,9 tỷ USD). Các quốc gia còn lại chiếm thêm 28,1 tỷ USD.

Trong số các nước G7, Anh là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Nga với gần 19 tỷ USD tính đến cuối 2021.

Đầu tư của Mỹ vào Nga đến cuối 2022 khoảng 9,6 tỷ USD, của Nhật Bản 4,6 tỷ USD, Canada 2,9 tỷ USD.

Ngoài ra, theo Ria Novosti, Thụy Sỹ và Na Uy - những quốc gia thường áp dụng các biện pháp chống Nga - lần lượt sở hữu 28,5 tỷ USD và 139 triệu USD vào cuối năm 2022, trong khi dữ liệu cho thấy Australia đã đầu tư 683 triệu USD vào cuối năm 2023.

RIA Novosti cũng thông tin, các chính trị gia phương Tây đã nhiều lần kêu gọi phát triển các đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine, bao gồm cả việc đe dọa tịch thu chúng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, nếu ý tưởng này thành hiện thực, Moscow không loại trừ việc đáp trả tương xứng bằng cách tịch thu tài sản của phương Tây.

Theo H.M

Báo Pháp Luật

Trở lên trên