MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phút tạm biệt người thân của 'ông trùm' cờ bạc Phan Sào Nam ở sân tòa

13-11-2018 - 15:11 PM | Xã hội

Trong thời gian diễn ra phiên xử buổi sáng đã có 1 - 2 lần, ông "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam đã quay lại vẫy tay chào người thân.

Chiều 13/11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an) và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ trên mạng internet.

Dự kiến chiều nay, sau khi công bố xong nội dung cáo trạng dài 235 trang, HĐXX bắt đầu bước vào phần xét hỏi với nhóm các bị cáo là "đại lý" tổ chức đánh bạc trên mạng internet.

 Phút tạm biệt người thân của ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam ở sân tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Sào Nam giơ tay chào người thân. Ảnh: Tuấn Mark.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong phiên xử sáng nay, 91 bị cáo có mặt tại phòng xử ngồi nghe cáo cạng, không bị cáo nào được HĐXX gọi hỏi.

Do chưa bước vào phần xét hỏi nên tâm trạng họ sáng nay khá thoải mái. Trong khi cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, vẫy tay chào người thân, thì cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh lại tập trung đọc cáo trạng vụ án.

 Phút tạm biệt người thân của ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam ở sân tòa - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Sào Nam trong phiên xử sáng nay. Ảnh: Tuấn Mark.

Bị cáo Phan Sào Nam - "ông trùm" cờ bạc, trong sáng nay có vài lần quay lại phía sau vẫy tay chào người thân.

11h, khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phiên làm việc buổi sáng, trước khi bị áp giải rời phòng xử án lên xe thùng về trại giam, bị cáo này cùng cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa liên tục giơ tay chào tạm biệt người thân đứng phía sau.

 Phút tạm biệt người thân của ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam ở sân tòa - Ảnh 3.

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Mark.

Theo cáo buộc của VKS, với chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm GĐ công ty VTC online - là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, Phan Sào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (nguyên GĐ Trung tâm phần mềm công ty VTC Intercom) về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty CNC - là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao), thống nhất việc công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Nam còn ký hợp đồng với công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet; chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/TipClub; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nam bị xác định đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng. Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

Ngoài ra, Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD.

Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.

Cáo trạng cho rằng, quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Theo Nhóm Phóng viên (Ảnh: Tuấn Mark).

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên