MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quà Valentine tràn ngập chợ mạng, giá từ vài chục nghìn đồng đến tiền triệu

13-02-2024 - 18:26 PM | Thị trường

Trên mạng xã hội, nhiều món quà tặng cho ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 được rao bán với giá từ vài chục nghìn cho đến hàng triệu đồng.

Cận kề ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2, trên các hội nhóm mạng xã hội nhiều người rao bán các món quà tặng với nhiều mức giá khác nhau.

Cụ thể, các món quà chủ yếu là sô-cô-la, các loại hoa, đồng hồ, mỹ phẩm, nước hoa... có giá dao động từ vài chục nghìn cho đến hàng chục triệu đồng.

Quà Valentine tràn ngập chợ mạng, giá từ vài chục nghìn đồng đến tiền triệu- Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm quà tặng Valentine được rao bán tràn ngập các chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Thường xuyên đăng bài viết rao bán các hộp quà Valentine với giá từ 300.000 - 999.000 đồng, tài khoản Hồ Hạnh cho biết, chị đã có những đơn hàng đặt mua từ trước Tết, qua nay nhiều đơn hàng đã được giao tới tay khách hàng.

"Hộp quà với giá trị thấp từ 300.000 - 500.000 đồng sẽ bao gồm hộp hoa tươi và sô-cô-la kèm theo một thỏi son. Những hộp quà đắt tiền hơn sẽ có thêm các chai nước hoa với giá trị khác nhau. Với mức chi phí được cho không quá đắt, những sản phẩm của mình được rất nhiều người hỏi mua. Mình bắt đầu đăng bán từ trước Tết cả nửa tháng", chủ tài khoản Hồ Hạnh cho hay.

Trong khi đó, nhiều người rao bán các loại sô-cô-la có giá từ vài chục nghìn đồng cho đến những loại cao cấp được nhập khẩu có giá lên tới cả triệu đồng.

"Các sản phẩm sô-cô-la giá rẻ chủ yếu là hàng do người bán tự làm. Mặc dù giá rẻ nhưng hương vị và hình thức khá bắt mắt nên thường được nhiều người có điều kiện kinh tế không quá dư dả lựa chọn. Đây là loại được bán nhiều nhất. Những loại đắt tiền rất kén khách nên thường khi có khách đặt chúng tôi mới lấy từ cơ sở đổ sỉ", chị Vũ Thị Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Quà Valentine tràn ngập chợ mạng, giá từ vài chục nghìn đồng đến tiền triệu- Ảnh 2.

Những món quà trị giá hàng triệu đồng như nước hoa cũng được rao bán tràn ngập. (Ảnh chụp màn hình)

Đang đi tìm mua món quà phù hợp để tặng bạn gái trong dịp 14/2, anh Nguyễn Hoàng Hải (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "So với mọi năm tôi thấy giá trị các món quà được rao bán năm nay không quá cao. Tuy nhiên, không có thêm các sản phẩm độc lạ mới, vẫn chỉ là những sản phẩm như mọi năm. Tôi đang muốn mua một món quà đặc biệt hơn để khác với mọi năm, nhưng chưa tìm được".

Theo một số cơ sở kinh doanh quà tặng, năm nay, mặt hàng được chọn mua nhiều nhất chủ yếu là các loại mỹ phẩm, trang sức. Tuy nhiên, do thời điểm lễ Tình nhân diễn ra ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2024 nên người mua có xu hướng mua quà trên các nền tảng mạng xã hội. Các cửa hàng hoa tươi, quà tặng được bày bán rầm rộ nhưng vắng người mua.

"Ngày lễ Valentine diễn ra vào ngày mùng 5 Tết, do đó, nhiều người vẫn còn ở quê, chưa đổ về các thành phố lớn. Lượng khách xem hàng giảm rõ rệt trên các trang mạng xã hội lại có phần sôi động hơn" , chủ một cửa hàng quà tặng trên đường Cầu Giấy cho biết.

Theo Thành Lâm/VTC News

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên