MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức cấp cao EU ‘đắng lòng’ thừa nhận về khí đốt Nga, tuyên bố công ty châu Âu có thể tiếp tục thực hiện một việc giữa ‘bão’ trừng phạt

12-09-2024 - 15:18 PM | Tài chính quốc tế

Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson cho biết các quốc gia thành viên đã chuẩn bị kỹ trước việc vận chuyển khí đốt đường ống của Nga qua Ukraine sẽ dừng hoàn toàn vào cuối năm nay.

Quan chức cấp cao EU ‘đắng lòng’ thừa nhận về khí đốt Nga, tuyên bố công ty châu Âu có thể tiếp tục thực hiện một việc giữa ‘bão’ trừng phạt- Ảnh 1.

Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson. Ảnh: Getty Images

Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson thừa nhận dù lượng khí đốt mà EU nhập khẩu từ Nga đã giảm mạnh, các nước thành viên của khối vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung nhiên liệu từ xứ sở Bạch dương.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC), tính đến tháng 6/2024, khí đốt Nga chiếm 18% lượng nhập khẩu của EU, giảm từ mức 45% vào 3 năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu khí đốt của EU từ Na Uy và Mỹ đã tăng lên.

“Con số này vẫn khá lớn dù đã giảm từ mức 45% vào năm 2021”, ủy viên năng lượng EU cho biết trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm thư Tư (11/9).

Theo bà Simson, các quốc gia thành viên EU đã chuẩn bị kỹ cho việc dừng hoàn toàn hoạt động vận chuyển khí đốt đường ống của Nga qua Ukraine sau khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.

Theo thỏa thuận kéo dài 5 năm giữa Kiev và Moscow, với EU làm trung gian, gã khổng lồ năng lượng của Nga Gazprom sẽ vận chuyển 65 tỷ mét khối (bcm) khí đốt đường ống tới châu Âu qua lãnh thổ Ukraine vào năm 2020 và 40 bcm hàng năm trong giai đoạn 2021-2024. Đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt sau khi hợp đồng này hết hạn vào ngày 31/12.

Simson cho biết: “EU đã chuẩn bị tốt cho mùa đông tới cũng như cho sự kết thúc của thỏa thuận vận chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine”. Bà khẳng định EU “sẵn sàng sống” mà không có thỏa thuận này nhờ các tuyến đường và nguồn cung thay thế.

Bà cũng lưu ý rằng các công ty EU vẫn có thể hợp pháp mua khí đốt của Nga và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi các lệnh trừng phạt cấm hoạt động này.

Các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine do EU áp dụng đối với Nga không nhắm vào nguồn cung khí đốt qua đường ống. Nhiều thành viên EU, bao gồm Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch, đã tự nguyện dừng nhập khẩu. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khối, bao gồm Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc và Ý vẫn đang nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga.

Theo Tass, RT

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên