MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Pakistan thận trọng, tỏ rõ sự e ngại U23 Việt Nam

04-08-2018 - 21:05 PM | Sống

HLV Jose Antonio Nogueira đề cao U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản ở Asiad nhưng không ngán 2 địch thủ này. Song quan chức bóng đá Pakistan thì e ngại hơn.

Chia sẻ về Asiad 2018, giải bóng đá lớn nhất Pakistan tham dự sau 3 năm nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế của FIFA, Chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Ahmed Yar Lodhi cho biết:

"Đại hội thể thao châu Á là một sự kiện lớn và chúng tôi tin tưởng U23 Pakistan có thể đánh bại Nepal. Nhưng Việt Nam và Nhật Bản thì sẽ khó khăn lắm".

Cách đây ít ngày, U23 Pakistan đã có chuyến tập huấn ở Bahrain, trải qua 4 trận giao hữu thắng 2, hòa 1 (0-0) và thua 1. Nói về chặng tập huấn này, ông Lodhi ca ngợi các cầu thủ:

"Sau 3 năm không thi đấu, các chàng trai của chúng tôi đã thể hiện xuất sắc ở Bahrain. Chúng tôi hài lòng với những màn trình diễn của họ".

chỉ mới hoạt động trở lại, LĐBĐ Pakistan đang thiếu kinh phí trầm trọng. Tuy nhiên, họ không được hỗ trợ bởi Hội đồng thể thao Pakistan. May mắn thay AFC và nhiều cơ quan đoàn thể khác đã hỗ trợ cho LĐBĐ Pakistan số tiền 50 triệu RS (khoảng 17 tỷ đồng) để trang trải các chi phí.

Một nửa trong số đó hiện đã được dùng để chuẩn bị cho Asiad và SAF Cup sẽ diễn ra tại Bangladesh đầu tháng Chín tới.

Theo Đoàn Dự

Trí thức trẻ

Trở lên trên