MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Trung Quốc không chắc chắn về thoả thuận thương mại, S&P 500 'ngậm ngùi' rời đỉnh lịch sử

01-11-2019 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 31/10, chứng khoản Mỹ đồng loạt giảm điểm dù các bản báo cáo lợi nhuận của Facebook, Apple đều tốt hơn mong đợi và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang hướng mối quan tâm sang thoả thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 140,46 điểm, tương đương 0,5% còn 27.046,23 điểm. S&P 500 mất 0,3% xuống 3.037,56 điểm, trượt khỏi mức đỉnh lịch sử. Nasdaq Composite sụt 0,1%, chốt phiên với 8.292,36 điểm.

Dẫu vậy, các chỉ số lớn đều có được đà tăng trong cả tháng 10. Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 0,3% và 0,5% trong tháng. Nasdaq kết thúc tháng tăng 0,6%.

Hôm qua, Bloomberg News đưa tin, dẫn các nguồn ẩn danh, rằng các quan chức Trung Quốc đang nghi ngờ về khả năng đi đến thỏa thuận thương mại dài hạn với Mỹ. Nguồn tin tiết lộ, các quan chức Trung Quốc lo ngại về tính bốc đồng của Tổng thống Donald Trump và nguy cơ ông bất ngờ quay lưng với thỏa thuận.

Theo đó, Caterpillar mất 1,8%, Micron Technology sụt 0,9%.

Sau thông tin trên, ông Trump đưa ra nỗ lực nhằm xoa dịu mối lo ngại, ông chia sẻ trên Twitter: "Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận để lựa chọn địa điểm mới cho việc ký kết thoả thuận thương mại giai đoạn 1, khoảng 60% trong toàn bộ thoả thuận, sau khi sự kiện APEC ở Chile bị huỷ bỏ. Địa điểm mới sẽ sớm được công bố. Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump sẽ cùng nhau ký kết!"

Sau thông báo hạ lãi suất của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, gây áp lực lên cổ phiếu ngân hàng. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm khoảng 11 điểm cơ bản xuống còn 1,68%. Cổ phiếu Bank of America và Citigroup giảm ít nhất 1,1%. J.P. Morgan Chase cũng mất 0,6%.

Mối lo ngại về chiến tranh thương mại và triển vọng kinh tế đã làm giảm sự hứng khởi của thị trường với báo cáo lợi nhuận từ hai "ông lớn" Facebook và Apple.

Cổ phiếu Apple đã tăng 2,3% sau khi công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 3,03 USD trên doanh thu 64 tỷ USD. Các nhà phân tích được thăm dò bởi Refinitiv dự kiến ​​EPS của Facebook là 2,84/cổ phiếu trên doanh thu 62,99 USD. Doanh thu của công ty sản xuất iPhone cũng vượt ước tính

Trong khi đó, cổ phiếu Facebook tăng 1,8% sau khi phát hành kết quả kinh doanh, EPS đạt 2,12 USD/cổ phiếu, vượt ước tính là 1,91 USD/cổ phiếu. Ngoài ra, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng của Facebook cũng cao hơn dự đoán. 

Giang Ng

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên