MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Trung Quốc nhận lì xì điện tử cũng không thoát khỏi "lưới trời" của ông Tập

23-02-2018 - 14:07 PM | Tài chính quốc tế

Theo SCMP, một số cán bộ nhà nước cấp cao của Trung Quốc đã bị cách chức ngay sau khi nhận khoản tiền lì xì lớn qua mạng.

Tại Trung Quốc và một số nước châu Á, việc trao lì xì ngày Tết nguyên đán là truyền thống tốt đẹp giúp gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp thêm gắn kết.

Tuy nhiên, truyền thống này lại bị lợi dụng để biếu tiền quan tham. Trong thời gian gần đây, khi hình thức lì xì qua mạng ngày càng phổ biến, thì việc biếu tiền trá hình này càng đơn giản hơn nữa.

Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP – Hồng Kông) trích lời cảnh báo của một quan chức thuộc Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc cho biết: Các quan chức Trung Quốc cần hết sức cảnh giác trước cám dỗ của "lì xì ảo" trong dịp Tết nguyên đán năm nay.

Cụ thể, theo bài đăng hôm thứ Năm (22/2) vừa qua trên trang Nhật báo Hồ Bắc, quan chức này cho hay, việc các cán bộ nhà nước nhận lì xì ngày Tết có thể dễ dàng dẫn đến xung đột lợi ích.

Theo ông này, "bất luận số tiền lớn hay nhỏ cũng có khả năng khiến cán bộ nhà nước bị kỉ luật ngay lập tức."

"Có quy định pháp luật rõ ràng về việc cấm quan chức nhận tiền, quà biếu và phiếu giảm giá, những thứ có khả năng ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ [của họ]," quan chức này cho biết.

Tuy không có quy định cụ thể về giới hạn cố định cho những món quà mà các quan chức nhà nước được nhận, cơ quan chống tham nhũng tỉnh Hồ Bắc cho biết giá trị trong các hồng bao không được vượt quá "ngưỡng phù hợp".

Quan chức Trung Quốc nhận lì xì điện tử cũng không thoát khỏi lưới trời của ông Tập - Ảnh 1.

Hình thức lì xì điện tử được nhiều người ưa chuộng tại Trung Quốc. Ảnh: EPA.

Cơ quan chống tham nhũng tỉnh Hồ Bắc dẫn ví dụ của Zhong Wentian, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến. Sau khi nhận khoản tiền trị giá 10.430 nhân dân tệ (tương đương hơn 37 triệu đồng) dưới hình thức lì xì online từ một doanh nhân địa phương, sĩ quan này đã bị cách chức ngay lập tức.

Dai Xiaohui, một sĩ quan cảnh sát cấp cao khác ở Phúc Kiến, cũng bị cách chức ngay sau khi nhận "lì xì ảo" trị giá 10.765 nhân dân tệ (khoảng 38,5 triệu đồng) qua nhóm WeChat.

Hình thức lì xì qua mạng được "ông lớn" công nghệ Tencent, chủ sở hữu WeChat - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - giới thiệu tại nước này lần đầu tiên năm năm 2014. Nhờ ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện, cùng sự hậu thuẫn của "ông lớn" Tencent, hình thức lì xì ảo nhanh chóng trở nên thịnh hành tại nước này.

Trước dịp Tết nguyên đán năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị cảnh báo các quan chức nhà nước và đảng viên không rơi vào cạm bẫy của những món quà đắt tiền hay lời mời tham dự yến tiệc xa xỉ trong dịp lễ tết.

Theo số liệu của China News hôm thứ Năm vừa qua (22/2), số người Trung Quốc trao lì xì năm nay đã tăng 10% so với giai đoạn cùng kì năm 2017, với tổng số tiền lên tới hơn 768 triệu nhân dân tệ.

Tại thành phố Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, một người đàn ông đã nhận được tổng cộng 3.449 hồng bao ảo trong dịp tết, còn tại Trùng Khánh, một người đàn ông khác đã lập kỉ lục khi gửi đi 2.723 bao lì xì ảo chỉ trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, đây không phải là điều bất ngờ đối với công ty Tencent: trong dịp tết Nguyên đán năm 2016, 516 triệu người đã thực hiện giao dịch qua mạng xã hội WeChat với tổng số lì xì đỏ lên tới 32 tỷ.

Theo số liệu mới nhất, năm nay, hơn 800 triệu người Trung Quốc đã trao và nhận lì xì ảo qua mạng xã hội WeChat của Tencent.

Theo Hồng Anh

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên