MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải báo tin vui cho thầy Park, Đình Trọng lại vắng mặt

18-03-2019 - 17:26 PM | Sống

Chấn thương của tiền vệ Quang Hải đã bình phục rất nhanh chóng. Đội trưởng U23 Việt Nam đã có thể bước ra sân tập cùng các đồng đội trong sáng nay.

Trước đó, Quang Hải phải tập riêng cùng bác sĩ trong hai ngày vì đau bắp chân và cơ đùi. Ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, Quang Hải cũng không được HLV Park Hang-seo đăng ký thi đấu.

Tuy nhiên, trong sáng nay, Quang Hải đã tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Tiền vệ CLB Hà Nội thậm chí còn tập rất sung, cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Sự trở lại của Quang Hải khiến HLV Park Hang-seo rất vui, tuy nhiên ông thầy người Hàn Quốc vẫn có thứ để lo lắng với Đình Trọng và Tiến Linh.

 Quang Hải báo tin vui cho thầy Park, Đình Trọng lại vắng mặt - Ảnh 1.
 Quang Hải báo tin vui cho thầy Park, Đình Trọng lại vắng mặt - Ảnh 2.
 Quang Hải báo tin vui cho thầy Park, Đình Trọng lại vắng mặt - Ảnh 3.
 Quang Hải báo tin vui cho thầy Park, Đình Trọng lại vắng mặt - Ảnh 4.

Ở buổi tập sáng 18/3, hai cầu thủ này cùng tiền đạo trẻ Danh Trung vắng mặt. Được biết, cả ba gặp vấn đề về sức khoẻ phải ở lại khách sạn. Trước đó, Đình Trọng đã được thầy Park tung vào sân ở hiệp 2 trong trận thắng 6-1 trước Đài Loan. Trường hợp của Tiến Linh được chẩn đoán phải mất gần 1 tuần nữa mới có thể hoàn toàn bình phục chấn thương giãn bong khớp.

 Quang Hải báo tin vui cho thầy Park, Đình Trọng lại vắng mặt - Ảnh 5.

Liên quan đến buổi tập sáng nay, thay vì những bài tập thể lực nặng, các cầu thủ chủ yếu khởi động nhẹ sau một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Thời tiết mưa phùn khá lạnh không ảnh hưởng tới chất lượng buổi tập.

Ngay trước buổi tập, 5 cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và Trần Đức Nam đã được HLV Park Hang-seo thông báo chia tay U23 Việt Nam. Dự kiến muộn nhất trong ngày 21/3, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục theo dõi, đánh giá để loại thêm 6 người hòng chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Theo Tú Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên