MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh: Địa phương có tiềm năng thu hút đầu tư nhất Việt Nam

Ông Watanabe Shige-Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhận định, với lợi thế sẵn có, Quảng Ninh hiện là địa phương có tiềm năng thu hút đầu tư lớn nhất Việt Nam.

Nhiều cơ hội cho Quảng Ninh thu hút đầu tư

Tại sự kiện “Chương trình gặp gỡ xuân Giáp Thìn 2024: Quảng Ninh – Hội tụ và lan toả” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào chiều ngày 8/3, ông Watanabe Shige – Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhận định, 6 năm liền Quảng Ninh luôn đứng đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đây là thành tích cho thấy Quảng Ninh là địa phương có tiềm năng nhất Việt Nam trong thu hút đầu tư và đang nhận được sự chú ý của toàn cầu.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại sự kiện

Thế mạnh của Quảng Ninh thể hiện ở hạ tầng giao thông với hệ thống đường cao tốc kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, và hệ thống sân bay, cảng biển, du lịch… “Với tiềm năng đó, đầu tư của Nhật Bản vào Quảng Ninh dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tương lai” – Ông Watanabe Shige – Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, đồng thời cho biết, để thu hút nguồn vốn FDI bền vững, Quảng Ninh vẫn cần tập trung vào các giải pháp, bao gồm: Phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng cung cấp điện, nước và hệ thống thông tin liên lạc ổn định, đây là yêu cầu quan trọng của nhà đầu tư khi đến với địa phương. Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng cần đơn giản hoá thủ tục hành chính và tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư.

Nhận xét về môi trường đầu tư Quảng Ninh dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Nhân – Tổng Giám đốc Amata City Hạ Long cho rằng, không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng giao thông, chính quyền Quảng Ninh còn rất tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư, đó là những “điểm cộng” giúp địa phương thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đánh giá: “Quảng Ninh là một trong những địa phương có môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi nhất tại Việt Nam. Với tốc độ và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong thời gian tới, sẽ còn rất nhiều cơ hội lớn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Quảng Ninh”.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Cam kết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, ông Cao Tường Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Quảng Ninh là địa phương có vị trí địa chiến lược về địa chính trị, địa kinh tế với những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Trong những năm qua, nhất là trong những năm gần đây, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015-2023).

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng thứ 3 Việt Nam, đứng đầu trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2023 ước đạt trên 315.800 tỷ đồng, đứng thứ 3 ở khu vực phía Bắc (chỉ sau thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng), đóng góp 10,1% vào tổng quy mô nền kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân đầu người đạt trên 9.500 USD, cao nhất ở khu vực phía Bắc. Là một trong 18 tỉnh, thành phố đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Quảng Ninh cũng là địa phương có số lượng và quy mô khu công nghiệp, khu kinh tế lớn nhất cả nước với 2 khu kinh tế ven biển (230.436 ha), 3 khu kinh tế cửa khẩu (144.735 ha), 23 khu công nghiệp (18.842,56 ha), phân bố trên 10/13 địa phương với tổng diện tích trên 394.013 ha.

“Các khu kinh tế, khu công nghiệp của Quảng Ninh được kết nối với nhau bằng hệ thống đường cao tốc tạo thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển, giao thương hàng hóa. Các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu của Quảng Ninh đều được Chính phủ cho phép hưởng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất ” – ông Cao Tường Huy khẳng định và cho rằng, Quảng Ninh hứa hẹn một vùng đất tiềm năng với các doanh nghiệp.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 183 dự án FDI của các nhà đầu tư tới từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 15 tỷ USD.

Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao môi trường đầu tư tại Quảng Ninh

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này hướng đến mục tiêu năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm trên 10%, đến năm 2025 quy mô GRDP đạt khoảng 408.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 11.000-12.000 USD; đến năm 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 747.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 19.000-20.000 USD.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xác định, sự đóng góp, quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam “các sếu đầu đàn” là một trong những yếu tố then chốt quyết định.

“Tỉnh Quảng Ninh cam kết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển hơn nữa khi đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cam kết đồng hành, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư ; cùng trăn trở, trách nhiệm, giải quyết thấu đáo với từng khó khăn, vướng mắc với mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp – ông Cao Từơng Huy khẳng định.

Ông Nguyễn Xuân Ký – Uỷ biên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh chân thành mời gọi, sẵn sàng chào đón và cam kết đồng hành thực chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành.

Tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị; đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, mang đến niềm tin, sự hài lòng, cơ hội thành công cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế – ông Nguyễn Xuân Ký cam kết.


Theo Nguyễn Hoà

Công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên