MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quanh năm gặp điều bất hạnh vì lỡ trồng 5 loại cây này trong nhà

Trong phong thủy nhà ở, các loại hoa, cây cảnh được cho là có thể sinh tài lộc, hóa giải sát khí. Tuy nhiên, không phải là loại cây nào cũng thích hợp trồng trong nhà, có những loại cây sẽ luôn mang lại điềm gỡ cho người trồng.

Chỉ trồng xương rồng khi nhà vừa có người mất

Xương rồng là loại cây có sức sống mãnh liệt, có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Tuy vậy, phong thủy quan niệm chỉ nên trồng cây này khi trong nhà mới có đám cháy hay có người mới mất. Với những người muốn có tài lộc gõ cửa thì không nên trồng xương rồng trong nhà.

xương rồng

Cây dâu mang lại điềm không may mắn

Từ xưa việc trồng cây dâu trong nhà là một điều tối kỵ. Theo tiếng Hán dâu có nghĩa là “tang” cho nên cây dâu biểu tượng cho một sự không may mắn. Ngoài ra, trong dân gian cây dâu còn được dùng để trừ tà ma. Muốn thịnh vượng, gia đình gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cổng nhà.

Cây liễu hao tài tốn của

Trong dân gian cây liễu trồng trong nhà sẽ mang tới nhiều điềm gở, khiến cho tiền của hao hụt đường con cái khó khăn.

Trồng loại cây này có thể dẫn đến những xui xẻo, hao tài tốn của cho chủ nhân, vì từ “ liễu” nghe âm gần giống với từ “ lưu”, tức là chảy đi, đổ đi mất. Vậy nên trồng cây liễu có thể sẽ khiến cho tài sản trong nhà chảy đổ hết xuống sông xuống biển.

Ngoài ra, dân gian quan niệm cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí đến nhà, hơn nữa cây liễu còn không kết hạt khiến người ta liên tưởng đến phần con cái. Vậy nên trồng cây liễu rất là không may mắn và không thích hợp trồng ở trong vườn nhà.

Cây đa dễ dụ ma quỷ

Đa thường được trồng ở đền thờ, miếu những nơi mang ý nghĩa tâm linh. Trong dân gian gốc đa được cho là nơi cư trú của mà quỷ. Tuy nhiên, hiện nay cũng có rất nhiều người thích trồng cây đa làm cảnh tại nhà.

Cây đa bị rất nhiều người cho rằng đó là loại cây không dung nạp con người. Gốc rễ cây đa thường to và thô nên dễ khiến cho địa hình đất đai lồi lõm và gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà. Hơn thế, nhiều người cho rằng cây đa là nơi trú ngụ của các vong hồn và thường được trồng ở đền thờ miếu mạo nên không thích hợp trồng trong gia đình. Chính vì vậy, cần tuyệt đối tránh trồng cây đa trong nhà.

Cây bách mang điềm rủi

Cây bách được cho là loại cây không tốt lành và đặc biệt kiêng kỵ . Do cây bách thường được trồng trên phần mộ người đã mất nên nó được cho là không mang tới may mắn cho người đang còn sống.

Mộc Lan

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên