MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia là một trong bốn "con rồng châu Á" chính thức bước vào xã hội siêu già, 21,4% dân số từ 65 tuổi trở lên

| | Sống

Singapore chính thức trở thành xã hội siêu già khi 21,4% dân số từ 65 tuổi trở lên, vượt ngưỡng được Liên Hợp Quốc sử dụng để xác định một xã hội siêu già.

Năm 2026, người dân Singapore từ 65 tuổi trở lên chiếm 21,4% dân số, tăng từ 20,7% năm 2025 và 13,7% cách đây một thập kỷ.

Điều này đồng nghĩa Singapore đã vượt ngưỡng trong định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, trong đó người từ 65 tuổi trở lên chiếm ít nhất 21% dân số.

Số người Singapore từ 80 tuổi trở lên cũng tăng lên 152.000 vào năm 2026, so với 145.000 người năm 2025. Con số này tăng 60% so với một thập kỷ trước, khi Singapore có 95.000 người trong nhóm tuổi này.

Những số liệu trên được Ban Dân số và Nhân tài Quốc gia Singapore công bố ngày 25/9 trong báo cáo thường niên Population In Brief, cập nhật những xu hướng dân số chính của nước này trong năm qua.

Báo cáo dự đoán đến năm 2035, hơn 1/4 người Singapore sẽ từ 65 tuổi trở lên.

Nhóm từ 20 đến 64 tuổi thường được xác định là lực lượng trong độ tuổi lao động, có khả năng tạo ra nguồn lực kinh tế để hỗ trợ người cao tuổi phụ thuộc. Năm 2026, nhóm này chiếm 59,3% dân số Singapore, giảm từ 64,3% năm 2016.

Số lượng người dân Singapore từ 80 tuổi trở lên đã tăng vọt 60% trong vòng 10 năm qua, đạt 152.000 người vào năm nay - Ảnh: The Straits Times

Báo cáo cho biết tỷ lệ này được dự báo sẽ “tương đối ổn định” trong giai đoạn 2030-2035, khi các nhóm dân số nhỏ hơn bước vào nhóm tuổi từ 65 trở lên, trong khi các thế hệ trẻ hơn bổ sung vào nhóm 20-64 tuổi, một phần nhờ dòng người nhập cư.

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với người từ 65 tuổi trở lên giảm từ 5,4 người năm 2016 xuống còn 3,2 người năm 2026.

Trong khi đó, tuổi trung vị của người Singapore cũng tăng từ 43,7 tuổi năm 2025 lên 44,1 tuổi năm 2026.

Các nhà xã hội học trao đổi với The Straits Times cho rằng chính quyền Singapore đã thực hiện những bước đi quan trọng để đáp ứng nhu cầu thay đổi của dân số đang già hóa nhanh chóng. Trong đó có cải cách hệ thống y tế theo hướng chú trọng phòng ngừa, mở rộng hoạt động chăm sóc ngoài bệnh viện và tiếp nhận thêm công dân mới.

Tuy nhiên, họ cảnh báo các động lực xã hội có thể thay đổi khi người Singapore trên 65 tuổi ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong cử tri và có tiếng nói đáng kể hơn trong các cuộc bầu cử.

Shannon Ang, trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Công nghệ Nanyang, đề cập đến khái niệm “gerontocracy”, chỉ một xã hội được lãnh đạo bởi những người lớn tuổi hơn đáng kể so với mặt bằng dân số.

Theo Ang, điều này chưa xảy ra tại Singapore. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng nhỏ rằng nhu cầu và lợi ích của người cao tuổi có thể được chú trọng hơn so với thế hệ trẻ.

Điều này có thể khiến hai nhóm nhìn nhận lợi ích của nhau theo tư duy “được cái này thì mất cái kia”, Tan Ern Ser, nghiên cứu viên chính kiêm nhiệm tại Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore, nhận định.

“Ở một số quốc gia, dường như đang xuất hiện tình trạng người trẻ phải hỗ trợ ngày càng nhiều người lớn tuổi, trong khi những người này đóng góp ít thuế hơn trước. Điều đó có thể dẫn đến xung đột giữa các thế hệ. Hy vọng Singapore sẽ không rơi vào tình trạng này”, ông Tan nói.

Cả hai nhà xã hội học đều chỉ ra rằng nhiều người cao tuổi tại Singapore vẫn muốn tiếp tục làm việc. Gần 1/3 người dân Singapore từ 65 tuổi trở lên có việc làm trong năm 2025, tăng từ 24,7% năm 2015.

Theo Ang, bên cạnh việc xem xét tỷ lệ người phụ thuộc, Singapore cần quan tâm đến những hình thức công việc khác nhau dành cho người cao tuổi, để họ tiếp tục được coi là những thành viên có đóng góp cho xã hội. Đồng thời, cần tìm cách thúc đẩy sự tương tác giữa người trẻ và người cao tuổi.

Theo The Straits Times

Theo Giả Hủ

Phụ Nữ Mới

Trở lên trên