MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội phê chuẩn một nhân sự của TAND tối cao

24-06-2023 - 19:25 PM | Xã hội

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Chiều 24-6, với đa số các đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TAND tối cao) về bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hồng Nam, thẩm phán cao cấp, phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Quốc hội vừa phê chuẩn một nhân sự quan trọng TAND tối cao - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Nam. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1968, quê ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm phó chánh án TAND cao tại Hà Nội, ông Nam là chánh án TAND tỉnh Sơn La.

Với việc được Quốc hội phê chuẩn, ông Nguyễn Hồng Nam là thành viên thứ 15 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Hiện nay, Chánh án TAND tối cao là Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình. Ngoài ra, có 5 phó chánh án là các ông: Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng.

Cũng trong chiều 24-6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Theo B.H.Thanh - Minh Chiến

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên