MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ Hành Trình Xanh cùng NCB tài trợ xây cầu tại Đồng Tháp

17-09-2020 - 12:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 14/09/2020, tại khóm Mỹ Phú Lương, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng cầu Út Lía do Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành trình Xanh (Quỹ Hành Trình Xanh) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tài trợ.

Tham dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, thị trấn Cái Tàu Hạ, Quỹ Hành Trình Xanh và NCB.

Cầu Út Lía cũ chỉ rộng 1,5m và đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Thời gian qua, người dân khóm Mỹ Phú Lương nói riêng, thị trấn Cái Tàu Hạ nói chung không khỏi lo lắng về vấn đề an toàn khi đi lại qua cầu.

Cầu Út Lía mới rộng 3,5m, với tổng mức đầu tư xây dựng 260 triệu đồng, trong đó, Quỹ Hành Trình Xanh và NCB tài trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng. Công trình sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công giúp đảm bảo an toàn cho bà con thị trấn Cái Tàu Hạ đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn...

Cây cầu Út Lía mới không chỉ mang ý nghĩa nối liền hai bờ kênh, giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế tại địa phương.

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Giám đốc Quỹ Hành trình Xanh chia sẻ: "Thông qua tài trợ xây cây cầu Út Lía, Quỹ Hành Trình Xanh và NCB mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn trong toàn xã hội, đặc biệt là tới những nơi bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Cây cầu cũng là niềm tin mà tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Quỹ Hành trình Xanh, NCB muốn gửi gắm rằng, khóm Mỹ Phú Lương nói riêng, thị trấn Cái Tàu Hạ nói chung sẽ có một diện mạo mới, ngày càng khang trang, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, thịnh vượng hơn…".

Quỹ Hành Trình Xanh cùng NCB tài trợ xây cầu tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, thị trấn Cái Tàu Hạ, Quỹ Hành Trình Xanh và NCB thực hiện nghi thức khởi công dự án xây cầu Út Lía

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Với việc Quỹ Hành Trình Xanh và NCB tài trợ xây dựng cây cầu Út Lía giúp cho người dân giải quyết được rất nhiều khó khăn trong đi lại, đảm bảo an toàn cuộc sống, hạ tầng giao thông phát triển mới thúc đẩy cho giao thương thuận lợi và kinh tế đi lên, đời sống của người dân từ đó mới được nâng cao. Thay mặt cho người dân, tôi cảm ơn Quỹ Hành trình Xanh và NCB rất nhiều đã tài trợ kinh phí để xây dựng cây cầu này".

Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh doanh, NCB đã, đang và sẽ đồng hành cùng Quỹ Hành Trình Xanh tiếp tục nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế, an sinh xã hội đất nước với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên