MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ thuộc Temasek bơm vốn cho Tiki và UP Co-working Space

13-09-2019 - 17:26 PM | Doanh nghiệp

Innoven cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong đó có một số công ty đã nằm trong kế hoạch.

Innoven Capital, một liên doanh giữa Temasek Holding và UOB Bank của Singapore, là công ty cho vay mạo hiểm (venture debt firm) lớn nhất Châu Á, cung cấp các khoản vốn nhằm hỗ trợ các công ty tăng trưởng nhanh trên khắp khu vực Đông Nam Á, Ấn độ và Trung Quốc. Innoven Capital đã hoàn thành khoản đầu tư đầu tiên tại Việt Nam khi cấp vốn cho Tiki và Up Coworking Space, một không gian khởi nghiệp dành cho các startup của VPBank và có đồng sáng lập là ông Đỗ Hoài Nam (Namster Do) nhưng hạn chế pha loãng tỷ lệ sở hữu tại các công ty này (có thể theo hình thức chia sẻ doanh thu mà không lấy cổ phần).

Innoven cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong đó có một số công ty đã nằm trong kế hoạch.

"Việt Nam là phần không thể thiếu trong chiến lược đầu tư của chúng tôi. chúng tôi đã tích cực tìm kiếm các cơ hội mới và xây dựng các mối quan hệ ở đất nước này kể từ khi chúng tôi mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á 3 năm trước. Các nhà đầu tư đang quan tâm ngày càng nhiều đến lĩnh vực startup ở khu vực Đông Nam Á và do đó chúng tôi nhìn thấy ngày càng nhiều các công ty và các nhà sáng lập tại khu vực, đặc biệt là tại Việt Nam, muốn sử dụng vốn vay nhưng ít bị pha loãng để mở rộng kinh doanh", Chin Chao, CEO của Innoven tại khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Ngoài việc hợp tác với các công ty ở giai đoạn sau như Tiki và UP, Innoven còn tiếp tục cung cấp các khoản vay mạo hiểm cho các công ty ở giai đoạn trưởng thành. Gần đây, Innoven đã tham gia vào các vòng hạt giống của công ty hậu cần Kargo Technologies có trụ sở tại Indonesia và công ty chia sẻ xe tay ga điện tử khu vực Beam Mobility. Innoven tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình ở Đông Nam Á, phát triển danh mục đầu tư của mình đến hơn 40 công ty trên khắp Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Kể từ khi thành lập, Innoven Capital đã hỗ trợ hơn 500 triệu USD cho hơn 200 công ty trong khu vực.

Tiki hiện nay đang là trang thương mại điện tử có lượng truy cập lớn thứ 2 Việt Nam, Sau 9 năm hoạt động, hiện sàn TMĐT này đang là đơn vị số 1 về cơ sở hạ tầng, hệ thống kho vận trong ngành TMĐT Việt Nam với mô hình end-to-end supply chain, sở hữu 10 fulfillment center (trung tâm xử lý hàng hóa) trên toàn quốc với tổng diện tích gần 60.000 m2.

Sau 9 năm hoạt động với số vốn ban đầu là 5.000 đô la Mỹ và với nhu cầu phát triển xa hơn, Tiki đã huy động và nhận được hỗ trợ tài chính từ nhiều nhà đầu tư: từ quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ Singapore là EDBI, công ty Internet hàng đầu tại Việt Nam là VNG, đơn vị thương mại điện tử thuộc top đầu thế giới JD.com, đến các nhà đầu tư từ Hàn Quốc như STIC, KIP; từ Nhật Bản như CyberAgent Ventures, Sumitomo, v.v… Đây là các quỹ đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực công nghệ trên thế giới cũng như khu vực Châu Á.

Theo số liệu do Tiki công bố, nhà đầu tư Trung Quốc mà cụ thể là JD.com đang nắm giữ 21,47% cổ phần của Tiki, nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ 51,33% và trong đó Tập đoàn VNG nắm giữ 24,6% cổ phần (theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của VNG ngày 30/6).

Cơ cấu cổ đông của Tiki còn có một số quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...


Châu Cao

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên