MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Rà soát kỹ

Khách khó mua Toyota Corolla không khác gì siêu xe: Có tiền nhưng phải xếp hàng chờ hãng 'gật đầu' đồng ý bán

Khách khó mua Toyota Corolla không khác gì siêu xe: Có tiền nhưng phải xếp hàng chờ hãng 'gật đầu' đồng ý bán

15/02/2023 14:54

Do sản lượng của Toyota GR Corolla hạn chế, hãng xe Nhật buộc phải thực hiện sàng lọc khách hàng để tìm ra chủ nhân thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội: “Bảo ký mà không được nói gì thêm thì làm sao ký được”

Chủ tịch Quốc hội: “Bảo ký mà không được nói gì thêm thì làm sao ký được”

13/02/2023 16:46

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi thảo luận dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước; đồng thời đề nghị rà soát kỹ quy định để đảm bảo tính khả thi.

Quy hoạch điện 8: Thủ tướng yêu cầu không chạy theo lợi ích nhóm

Quy hoạch điện 8: Thủ tướng yêu cầu không chạy theo lợi ích nhóm

11/08/2022 16:40

Sáng 11-8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã kiến nghị Thủ tướng sớm phê chuẩn Quy hoạch điện 8. Tuy nhiên Thủ tướng đề nghị phải làm rõ về giá của năng lượng tái tạo, “chưa rõ thì chưa duyệt”.

Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát kỹ quy hoạch sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát kỹ quy hoạch sân bay toàn quốc

24/11/2021 09:51

Giai đoạn năm 2021-2030 sẽ ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn, đóng vai trò đầu mối tại vùng Thủ đô Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) và vùng TP.HCM (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành).

Lời giải cho việc chậm chi trả hỗ trợ người dân của TP.HCM

Lời giải cho việc chậm chi trả hỗ trợ người dân của TP.HCM

18/10/2021 20:28

Ngày 18/10/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP.HCM và UBND TP.HCM đã thông tin về tiến độ chi hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp... gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Hà Nội dự phòng tình huống phải kéo dài giãn cách xã hội

Hà Nội dự phòng tình huống phải kéo dài giãn cách xã hội

05/08/2021 17:19

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu cần có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đong đếm lợi ích thu hút đầu tư

Đong đếm lợi ích thu hút đầu tư

18/07/2021 09:13

Có những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ đóng góp vài triệu đồng tiền thuế cho địa phương mỗi năm trong khi liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Để lọt thí sinh F1 vào phòng thi quy trách nhiệm cho ai?

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Để lọt thí sinh F1 vào phòng thi quy trách nhiệm cho ai?

03/07/2021 10:08

Tại buổi kiểm tra thi ở Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu địa phương phải rà soát kỹ thí sinh liên quan đến COVID-19. Ông đặt câu hỏi, nếu để lọt thí sinh có F1 vào phòng thi quy trách nhiệm cho ai?

Trình lại Quy hoạch điện 8 trước ngày 15/6

Trình lại Quy hoạch điện 8 trước ngày 15/6

07/05/2021 19:51

Theo dự thảo quy hoạch điện 8, Việt Nam sẽ cần số vốn khoảng 12,8 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2045 (320 tỷ USD cho cả giai đoạn) cho kịch bản nâng công suất hệ thống điện lên 102.193 MW vào năm 2025; sau đó tăng lên 137.662 MW vào 2030 và đạt 276.601 MW vào năm 2045.

Khu đô thị duyệt một nơi, thu hồi đất một nẻo ở Cần Thơ

Khu đô thị duyệt một nơi, thu hồi đất một nẻo ở Cần Thơ

14/10/2020 08:52

Kết luận Thanh tra TP. Cần Thơ cho thấy, nhiều cơ quan chuyên môn đã không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, dẫn đến ghi sai địa điểm. Thanh tra kiến nghị Chủ tịch TP chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trong đó các sở ban ngành có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về những sai sót trên.

Thủ tướng: Đấu giá đất hiệu quả thì TPHCM có đủ nguồn lực cho phát triển

Thủ tướng: Đấu giá đất hiệu quả thì TPHCM có đủ nguồn lực cho phát triển

23/08/2020 20:54

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu thành phố Hồ Chí Minh đấu giá đất hiệu quả thì hoàn toàn đủ nguồn lực cho phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu của thành phố và liên vùng.

Ngăn chặn mạnh, dứt khoát hơn, không để “trong đánh ra, ngoài đánh vào”

Ngăn chặn mạnh, dứt khoát hơn, không để “trong đánh ra, ngoài đánh vào”

16/03/2020 14:45

Tình hình dịch bệnh bên ngoài diễn biến xấu rất nhanh, bên cạnh việc kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, cần ngăn chặn mạnh, dứt khoát hơn, không để xảy ra tình trạng “trong đánh ra, ngoài đánh vào”.

Rạng Đông cùng 22 doanh nghiệp không phải di dời trước 2020

Rạng Đông cùng 22 doanh nghiệp không phải di dời trước 2020

11/11/2019 16:00

Trong số 113 cơ sở phải di dời, Hà Nôi loại bỏ 32 cơ sở và bổ sung 9 cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng đất do không phù hợp với quy hoạch...

Không để các dự án BĐS phát triển quá dày đặc, lấn át biến không gian sông Sài Gòn thành "của riêng’"

Không để các dự án BĐS phát triển quá dày đặc, lấn át biến không gian sông Sài Gòn thành "của riêng’"

11/09/2019 09:08

Hiệp hội BĐS TPHCM đề nghị Thành phố chỉ đạo rà soát kỹ quy hoạch hành lang bảo vệ sông rạch, trước hết là sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và các kênh, rạch nội thành; Không để tiếp tục tình trạng phát triển các tòa nhà cao tầng quá dày đặc, lấn át sông Sài Gòn, hoặc biến một phần không gian sông Sài Gòn thành không gian riêng của dự án nhà ở.

Cá tra Việt Nam ghi nhãn “cá basa” bị vướng ở Trung Quốc

Cá tra Việt Nam ghi nhãn “cá basa” bị vướng ở Trung Quốc

25/06/2019 19:52

Một số lô cá tra của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gặp vướng mắc do ghi nhãn sai tên thương mại bằng tiếng Trung là cá basa.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ cơ chế của các đặc khu

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ cơ chế của các đặc khu

05/05/2018 12:43

Yêu cầu báo cáo cụ thể, đánh giá tác động về mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi, mức đầu tư của ngân sách nhà nước cho các đặc khu...

Rà soát quy hoạch vùng “nóng” nhất khu Đông Sài Gòn

Rà soát quy hoạch vùng “nóng” nhất khu Đông Sài Gòn

22/03/2018 10:28

UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo quận 2 phân loại quỹ đất trên địa bàn, đặc biệt là đất công sản, tránh để sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, bị chiếm dụng.

Chính phủ quyết tâm thúc đẩy khai khoáng để đóng góp hoàn thành tăng trưởng 6,7%

Chính phủ quyết tâm thúc đẩy khai khoáng để đóng góp hoàn thành tăng trưởng 6,7%

02/06/2017 09:22

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành rà soát kỹ tình hình sản xuất, đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng sản phẩm, từ đó có các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đã đặt ra.

Trở lên trên