MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Rác

Xu thế coi phế thải là tài nguyên ở Dubai

Xu thế coi phế thải là tài nguyên ở Dubai

04/09/2022 19:41

Xem rác thải là tài nguyên đang xu thế tại nhiều nước trên thế giới. Theo đó, rác thải hoàn toàn có thể trở thành nguồn lợi phục vụ cho cuộc sống.

2 tỷ tấn rác thải và bài toán đau đầu ám ảnh các nước giàu

2 tỷ tấn rác thải và bài toán đau đầu ám ảnh các nước giàu

12/07/2019 19:30

Từng nước một, các quốc gia đang phát triển đang từ chối nhập khẩu rác, trả bài toán hóc búa lại cho những nước giàu vốn sạch sẽ nhờ xuất khẩu rác.

Chi hơn 35 tỉ đồng, chuyển 70.000 tấn rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý

Chi hơn 35 tỉ đồng, chuyển 70.000 tấn rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý

22/02/2019 13:54

Trước tình trạng rác thải từ hàng chục năm tồn lại, không thể xử lý, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng ý với phương án đưa rác từ Côn Đảo về đất liền với tổng kinh phí dự tính khoảng 35,5 tỉ đồng.

“Cục nợ” hàng nghìn container... rác

“Cục nợ” hàng nghìn container... rác

17/09/2018 11:54

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã yêu cầu siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, tuy nhiên, tình trạng quá tải container phế liệu tại các cảng biển vẫn còn. Chưa bao giờ hiện tượng lạ lùng này lại khiến các cơ quan chức năng đau đầu như bây giờ. Trong khi, dường như vẫn chưa có lời giải cho bài toán này.

Bị vạ lây vì rác thế giới đổ vào Việt Nam

Bị vạ lây vì rác thế giới đổ vào Việt Nam

06/08/2018 07:55

Cần phân loại để có giải pháp xử lý phù hợp chứ không nên đánh đồng phế liệu với rác.

'Rác' thế giới đổ vào VN làm kẹt cảng, thất thu ngân sách

'Rác' thế giới đổ vào VN làm kẹt cảng, thất thu ngân sách

24/07/2018 21:38

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ TN&MT có biện pháp nghiêm khắc xử lý nhiều khe hở trong quảnlý nhập khẩu phế liệu.

Hải quan thông báo tìm chủ của hơn 3.000 container “rác”

Hải quan thông báo tìm chủ của hơn 3.000 container “rác”

10/07/2018 16:46

Hiện có hơn 3.000container hàng hóa lưu tại cảng Cát Lái trên 90 ngày chưa có người nhận.

TP HCM nhập nông sản, "nhập" luôn hàng trăm tấn rác mỗi đêm

TP HCM nhập nông sản, "nhập" luôn hàng trăm tấn rác mỗi đêm

06/07/2018 22:43

Tổng lượng rác bình quân hàng đêm tại ba chợ đầu mối ước đạt 240 tấn/đêm, trong đó ước tính lượng rác từ các hoạt động sơ chế nông sản tại chợ chiếm khoảng gần 90%.

Rác tồn ở cảng: Chuyện “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”!

Rác tồn ở cảng: Chuyện “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”!

25/06/2018 13:06

Có đến gần 28.000 container “rác” ngoại đang tồn đọng ở cảng biển của Việt Nam. Việc này đã gây nên sự lo lắng trong dư luận, cùng sự bức xúc từ nhiều chuyên gia kinh tế, môi trường.

Khẩn cấp chặn rác từ các nước ồ ạt tràn vào Việt Nam

Khẩn cấp chặn rác từ các nước ồ ạt tràn vào Việt Nam

20/06/2018 08:02

Xử lý nghiêm nhữngtrường hợp có hành vi gian lận, nhập khẩu phế liệu không đáp ứng về điều kiện, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Rác thế giới ồ ạt tràn vào Việt Nam

Rác thế giới ồ ạt tràn vào Việt Nam

18/06/2018 07:29

Có đến gần 28.000 container “rác” ngoại đang tồn đọng ở cảng biển của Việt Nam.

"Rác" ngoại tràn sang Việt Nam

"Rác" ngoại tràn sang Việt Nam

14/06/2018 07:56

Do chi phí xử lý cao, nhiều nước chọn giải pháp chuyển phế liệu sang nước khác, ít tốn kém hơn.

Tại sao Nga lại bán ‘miếng đất vàng’ Alaska cho Mỹ?

Tại sao Nga lại bán ‘miếng đất vàng’ Alaska cho Mỹ?

21/04/2014 14:56

Nhiều người vẫn nghĩ rằng Mỹ đã ăn cắp Alaska từ Nga hoặc chỉ mới thuê lãnh thổ này và đến một lúc nào đó sẽ trả lại. Tuy nhiên, Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD vào năm 1867.

Quảng Ninh sẽ có dự án xử lý rác 60 triệu USD do nước ngoài thực hiện?

Quảng Ninh sẽ có dự án xử lý rác 60 triệu USD do nước ngoài thực hiện?

28/02/2014 23:57

Tỉnh Quảng Ninh đồng ý ký MOU với AMTEC – một công ty từ Anh Quốc về việc đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp công suất 150.000-180.000 tấn/năm.

Chủ nhiệm UB Ngân sách Quốc hội: “Cần cân nhắc việc cho phép nhập phế liệu”

Chủ nhiệm UB Ngân sách Quốc hội: “Cần cân nhắc việc cho phép nhập phế liệu”

21/02/2014 00:59

Phế liệu là nguyên liệu bỏ đi, các nước có trình độ khoa học hơn nước ta mà họ bỏ đi thì mình nhập làm gì. Vì vậy, cần cân nhắc, nếu không chúng ta thành bãi rác thải của thế giới.

Trở lên trên