MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rất nhiều người vẫn tiệc tùng ở Itaewon, ngay cạnh khu vực vừa xảy ra thảm kịch giẫm đạp

30-10-2022 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Rất nhiều người vẫn tiệc tùng ở Itaewon, ngay cạnh khu vực vừa xảy ra thảm kịch giẫm đạp

Khoảng 2h30 sáng ngày 30, đám đông vẫn tiệc tùng, ăn mừng trong trang phục hoá trang và địa điểm này được miêu tả là cũng “không còn một chỗ đứng”.

Theo trang tin Hani.co.kr , tại khu phố Itaewon (Seoul), nơi vừa xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến ít nhất 149 người thiệt mạng vào đêm 29/10, một bữa tiệc Halloween khác vẫn tiếp tục được tổ chức đến sáng ngày 30. Lúc 11 giờ 19 phút, Sở Cứu hoả Seoul đã yêu cầu bữa tiệc này phải tạm dừng, tức là 49 phút sau khi vụ việc đáng buồn ở ngay gần đó xảy ra.

Tuy nhiên, khoảng 2h30 sáng ngày 30, đám đông vẫn tiệc tùng, ăn mừng trong trang phục hoá trang và địa điểm này được miêu tả là cũng “không còn một chỗ đứng”. Khi xe cấp cứu di chuyển đến, họ lại bị đám đông này chặn đường và gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vụ chen lấn trước đó.

Hình ảnh nhiều người tiếp tục ăn mừng lễ hội Halloween ở ngay sát khu vực vừa xảy ra thảm kịch. Nguồn: Reddit

Thậm chí, một cảnh sát đã sử dụng loa và còi để thông báo với đám đông này: “Xin hãy về nhà. Đó là việc các bạn có thể hỗ trợ chúng tôi.”. Song, một số người còn phản đối thông báo của viên cảnh sát, họ hét to “Tại sao anh lại yêu cầu chúng tôi đi về khi đang uống rượu ở quán bar”, “thật là nực cười”.

Trước đó, theo thông báo từ giới chức Seoul, vụ giẫm đạp diễn ra vào khoảng 22 giờ 22 phút trong lễ hội Halloween diễn ra ở phố Itaewon. Theo lời kể của những người có mặt ở hiện trường, khi đó, khoảng 100.000 người đã đổ tới địa điểm này để ăn mừng lễ hội Halloween.

Hãng tin Yonhap cho biết, vụ việc kinh hoàng xảy ra khi dòng người đông đúc cùng đi đến một con hẻm hẹp và dốc. Một nhân chứng kể lại rằng, họ truyền tai nhau thông tin về việc có một người nổi tiếng (chưa rõ danh tính) đến một quán bar gần đó. Ngay sau đó, đám đông đổ dồn đến đoạn đường nhỏ, gây ra tình trạng ùn tắc, trong khi những người ở phía sau tiếp tục chen lấn dẫn đến cảnh giẫm đạp.

Đoạn video cho thấy rất nhiều người chen chúc, không có chỗ thở trên con dốc ở Itaewon.

Cho đến nay, các trang tin truyền thông cho biết ít nhất 149 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 người nước ngoài nhưng chưa rõ thông tin. Ngoài ra, nạn nhân số đông là phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi. 45 người đã tử vong ngay tại hiện trường, nhiều người còn lại không qua khỏi khi đang trên đường hoặc sau khi đến bệnh viện. Tổng số thương vong đến nay là 76 người.

Tuy nhiên, kết quả điều tra nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được giới chức Seoul công bố.

Nhiều nguồn tin chỉ ra rằng, đây là lễ hội Halloween đầu tiên ở Seoul được tụ tập đông người sau Covid-19 sau 3 năm. Trong khi đó, những lễ hội lại là điểm đặc trưng của khu "phố Tây" này, đặc biệt là Halloween.

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên