MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rét đậm kéo dài, đồ giữ ấm “cháy” hàng

11-12-2018 - 12:15 PM | Thị trường

Thời tiết rét đậm trong những ngày qua đã khiến các mặt hàng chống rét như quần áo, đồ sưởi... trở nên rất đắt hàng.

Theo khảo sát của phóng viên, tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng điện máy các thiết bị sưởi ấm, máy sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi nhà tắm, sưởi phòng…thu hút nhiều khách đến xem. Một số sản phẩm được giảm giá từ 5% - 20% để kích cầu.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hương, nhân viên cửa hàng điện máy trên đường Thái Hà cho biết, sản phẩm bán chạy nhất trong những ngày gần đây là quạt sưởi. Mỗi ngày cửa hàng chị bán trung bình khoảng 10-30 chiếc, có hôm cao điểm lên đến 50 chiếc, tăng gấp 3-4 lần so với các tuần trước.

Rét đậm kéo dài, đồ giữ ấm “cháy” hàng - Ảnh 1.

"Giá của các mặt hàng đồ sưởi ấm năm nay cũng không biến động nhiều so với năm trước. Quạt sưởi tùy loại có giá từ 230.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng tùy thương hiệu. Các loại đèn sưởi nhà tắm cũng có giá từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo loại 2, 3 hoặc 4 bóng được tìm mua khá nhiều", chị Hương cho hay.

Không chỉ trong các siêu thị, đại lý chuyên bán đồ điện, ngay tại các chợ đầu mối tại các ki-ốt có bán các sản phẩm đồ điện thì mặt hàng quạt, máy sưởi cũng bán khá chạy. Một số chủ cửa hàng đưa ra lời khuyên, khi dùng các loại đồ sưởi cần phải rất cẩn thận vì dễ gây cháy và không nên bật các loại đồ sưởi này quá lâu trong không gian hẹp vì dễ gây khô da, thiếu oxy, nên dùng cùng với máy tạo độ ẩm hoặc để chậu nước trong phòng khi bật máy sưởi. Đặc biệt đối với trẻ em cần rất cẩn thận khi dùng các loại đồ sưởi này vì dễ có thể gây bỏng ngoài da.

Miếng dán giữ nhiệt cũng là mặt hàng bán chạy trong đợt này. Chị Nhã chủ cửa hàng bán đồ giữ ấm trên đường Kim Mã cho biết, mỗi miếng dán có giá 20.000 đồng, có thể giữ nhiệt được 6 tiếng, thuận tiện cho trẻ em, người già. Tuy nhiên, chị khuyến cáo khi sử dụng không nên dán trực tiếp lên da, không nên bóc ra dán lại vì có thể làm giảm độ dính của miếng dán và cũng không sử dụng khi đi ngủ.

Các điểm bán chăn đệm cũng là nơi thu hút khách trong khoảng 3-4 ngày trở lại đây. Chị Mai, chủ cửa hàng trên phố Hàng Điếu, cho biết, lượng hàng tiêu thụ tăng mạnh so với những ngày trước. Đắt hàng nhất là ruột chăn bông siêu nhẹ, giá dao động 350.000 - 600.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, các loại đệm có giá từ 650.000 đồng đến trên 3 triệu đồng (tùy kích thước, chất liệu) được bày bán rất nhiều.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn mua bán, nhiều mặt hàng hàng chống rét như túi sưởi, máy sưởi mà các phụ kiện như găng tay, tất, mũ… cũng đắt khách trong những ngày này.

Cụ thể, mũ len 1 lớp, loại mỏng giá 150.000 đồng chiếc, loại 2 lớp có lông lót bên trong giá dao động từ 220.000 - 300.000 đồng/chiếc; găng tay len 1 lớp giá 75.000 đồng/đôi, loại 2 lớp giá 120.000 - 150.000 đồng/đôi; găng tay da hiện được bán với giá 200.000 - 250.000 đồng/đôi. Những chiếc khăn len quàng cổ hàng bình dân có giá từ 80.000 - 200.0000 đồng/chiếc; hàng len cao cấp như lông cừu, len nhập khẩu có giá từ 300.000 - 600.000 đồng/chiếc. Bịt tai giữ ấm được bán với mức từ 30.000 - 100.000/chiếc tùy kiểu.

Chị Hoài, chủ cửa hàng quần áo trên đường Đội Cấn, cho biết chỉ trong 3 ngày vừa qua, áo giữ nhiệt đã cháy hàng, giá áo dao động từ 100.000 đồng trở lên. Nhiều mặt hàng áo gió, áo khoác phao có giá từ 200.000 đến vài triệu đồng cũng tung nhiều mẫu mã để hút khách.

"Để mua hàng có chất lượng, không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng người tiêu dùng nên lựa chọn quần áo có nguồn gốc và chất lượng xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên lựa chọn thời điểm phù hợp để mua đồ chống rét hợp thời trang, tránh đồ lỗi mốt, hàng tồn kho để không gặp tình trạng chặt chém khi mới vào mùa", nhiều chủ cửa hàng đưa ra lời khuyên.

Theo một số chủ kinh doanh mặt hàng chống rét, giữ ấm, nếu thời tiết giá lạnh kéo dài sức mua tiếp tục tăng mạnh sẽ kéo theo giá bán tăng.

Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên