MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu”

24-10-2023 - 07:24 AM | Lifestyle

Khi Rich kid lấy chồng và bắt đầu có con thì chuyện tài chính sẽ được đong đếm thế nào?

Bạn sẽ thay đổi thế nào khi lập gia đình và có con? Chắc chắn ai cũng rất tò mò về hình ảnh ấy của chính mình nhưng khi nó thật sự diễn ra chúng ta mới biết!

Từng nổi tiếng với hình ảnh mua sắm hưởng thụ, unbox túi hiệu liền tay - sau 4 năm - nhất là khi đã làm mẹ, cuộc sống của rich kid có nickname Gà Tây Tây đã có nhiều thay đổi. Lấy chồng vào năm 2019, Gà Tây Tây đón con đầu lòng vào năm 2022, tên thường gọi là Kung-Fu. Cô bắt đầu vạch ra kế hoạch tài chính của mình và cả gia đình, điều mà có lẽ khi còn độc thân Gà Tây Tây ít để tâm.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 1.

Gà Tây Tây trước khi có con, từng nổi tiếng với hình ảnh mua sắm hưởng thụ

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 2.

Nhưng từ khi có con, Gà Tây Tây bắt đầu vạch ra kế hoạch tài chính của mình và cả gia đình. Vợ chồng Gà Tây Tây cùng bé Kung-Fu

Gà Tây Tây tên thật là Nguyễn Cẩm Tú (SN 1992), hiện đang làm Giám đốc sáng tạo quảng cáo cho một công ty ở Mỹ. Chồng cô là Đỗ Anh Quang (SN 1990), hiện là kỹ sư phần mềm ở một công ty trực thuộc tập đoàn Microsoft. Hiện tại cô và chồng đang sinh sống tại thung lũng Silicon, Mỹ.

Có công việc tốt, xuất phát điểm cũng rất tốt song cuộc sống làm mẹ, làm vợ hiện tại của rich kid năm nào vẫn có những sự xáo trộn. Cùng lắng nghe chia sẻ từ người trong cuộc để hiểu thêm khía cạnh khác của hôn nhân, đặc biệt là sau khi có con.

Chi phí gửi trẻ 73 triệu/tháng, lập lại “trật tự" tài chính sau khi có con

Sau một năm làm mẹ, cuộc sống của Gà Tây Tây cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhất là về cuộc sống thường ngày. Cô tâm sự: “Sự xuất hiện của 1 em bé đã khiến cho 2 vợ chồng xáo trộn kha khá. Vì tụi mình đều sống ở nước ngoài một mình nên khi có bé phải tự cân đối giữa việc chăm sóc em, chăm sóc bản thân và chăm sóc lẫn nhau nữa”.

Điều may mắn là Kung-Fu cũng rất hợp tác với ba mẹ nên khi hai vợ chồng Gà thực hiện các chiến thuật rèn luyện cho bé từ nhỏ, thì cuộc sống của “bố - mẹ trẻ con” cũng dễ thở hơn.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 3.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 4.

Có con khiến cuộc sống của Gà Tây Tây thêm phần bận rộn, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc

Không chỉ nếp sinh hoạt hàng ngày thay đổi, tài chính trong gia đình cũng được lập lại trật tự mới. Khi trước đó, nếu những khoản thu chi trong gia đình được cân bằng cho vợ - chồng, thì giờ đây đó là câu chuyện của 3 người khi em bé Kung-Fu xuất hiện.

Chuyện tài chính trước khi có con được vợ chồng Gà Tây Tây giải quyết khá suôn sẻ, vì cả hai đều có nền tảng tài chính tốt và mọi quan điểm về chi tiêu vợ chồng trẻ đều thống nhất với nhau từ đầu cho đỡ khớp.

Cách thống nhất chuyện tài chính của couple này là lập một tài khoản ngân hàng để dồn tiền và tiêu chung chứ không rạch ròi tiền anh - tiền em. Mẹ trẻ giải thích: “ Kết hôn xong thì mọi thứ cũng là của nhau hết rồi”.

Cặp đôi cũng không bao giờ rơi vào trạng thái phải cần tiền gấp. Ngoài thu nhập từ công việc chính, thì vợ chồng cô còn đầu tư dài hạn vào chứng khoán, bất động sản và một vài hoạt động kinh doanh khác. Gà Tây Tây khẳng định: “V ề tiền bạc thì chưa bao giờ bọn mình có bất cứ  mâu thuẫn nào cả” .

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 5.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 6.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 7.

... đây cũng là khoản đầu tư nho nhỏ giúp em bé dạn dĩ hơn

Ngoài chuyện ăn, mặc, chi phí cho sức khoẻ… thì gia đình của vợ chồng Gà Tây Tây luôn có thêm một khoản tiền trong quỹ tài chính của mình dành riêng cho chuyện du lịch. “Mỗi năm thường nhà mình sẽ có 2 chuyến du lịch lớn thì cần phải lên kế hoạch và tính toán trước, còn những chuyến đi 2-3 ngày thì không cần.

Khi đi du lịch, thường thì bọn mình hay chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi dụng cụ, thuốc men cần thiết để phục vụ bé. Thêm vào đó cũng cố gắng tối giản đồ đạc làm sao cho bớt lỉnh kỉnh. Còn về chuyện ốm thì mỗi em bé 1 thể trạng, có bé dễ nhiễm virus hơn những bé còn lại. Bọn mình thường mang sẵn thuốc để nhỡ trường hợp Kung-Fu ốm”, mẹ trẻ nói.

Dù không mâu thuẫn lớn nào về tài chính, nhưng các mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi.

Bọn mình luôn cố gắng nói chuyện trao đổi để cùng tháo gỡ khúc mắc trong ngày và không để kéo dài tới ngày hôm sau. Giải quyết xong rồi thì bỏ qua hết, chẳng ai còn nhớ mấy chuyện cỏn con đó nữa đâu ”.*cười*

Trước khi kết hôn, Gà Tây Tây cho biết 2 vợ chồng đã có những giao kèo riêng: “Cùng nói với nhau, cùng bàn bạc, cùng giải thích. Nếu quan điểm trái ngược nhau thì cũng hãy cố gắng tìm cách đưa ra giải pháp 50-50 để đối phương cảm thấy hài lòng ”.

Sau khi có bé Kung-Fu, cô càng hiểu rõ hơn rằng việc chuẩn bị tài chính cho một em bé rất vô hạn vì tùy vào cách nuôi bé và lifestyle của mỗi gia đình. Gà Tây Tây cho biết, vợ chồng cô đều là người rất kỹ tính nên thậm chí ngay cả khi chưa có bầu cũng đã từng nghĩ đến các vấn đề phải giải quyết khi có con.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 8.

Sinh con xong, việc tiếp theo là giáo dục con cái. Gia đình Gà Tây Tây không chỉ gói gọn trong việc đưa con đi học, mà còn mở rộng thêm các trải nghiệm như đi du lịch gia đình, học thêm các kỹ năng, mua sắm và những kế hoạch dài hạn hơn. Cũng khá nhiều thứ phải lo nên ban đầu tất nhiên sẽ gặp trắc trở. Nhưng vì sự đồng lòng của đôi bên nên dần dà mọi thứ cũng ổn định.

Ngoài những khoản chi phí cố định khá dễ chi trả, thì việc cho em Kung-Fu đi học được dự tính là khoản tốn kém nhất. Vì gia đình Gà Tây Tây hiện đang sống ở Thung lũng silicon - nơi có mức chi phí đắt đỏ.

“Sắp tới khi quay lại Mỹ, tụi mình sẽ cho bé đi nhà trẻ luôn và mức chi phí hàng tháng rơi vào khoảng 3000$ (khoảng 73 triệu đồng)” , cô cho biết về dự định cho con đi học sớm.

Sắm sửa cho con không tiếc tay, riêng quần áo hạn chế đồ hiệu

Về việc sắm sửa cho Kung-Fu, Gà Tây Tây cũng không có áp lực gì nhiều. Bản thân mẹ cũng là tín đồ thời trang nên đồ đạc mà Kung-Fu sử dụng cũng được chăm chút hơn. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa là bất cứ món đồ nào em bé sử dụng cũng phải là đồ hiệu.

Chia sẻ thêm về câu chuyện mua sắm, Gà Tây Tây bộc bạch: “Mình là đứa rất thích ăn diện và đam mê thời trang, nên những nhãn hiệu xa xỉ mình dùng là vì thích chứ không phải vì đắt. Và một nền tảng tài chính vững chắc giúp mình đáp ứng được sở thích cá nhân này.

Còn đối với Kung-Fu, mình chưa từng có áp lực hay suy nghĩ gì nhiều về chuyện hàng hiệu, vì em còn quá bé!

Riêng với đồ dùng có tác động trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển của Kung-Fu, đương nhiên mình sẽ cố gắng chọn những sản phẩm tốt nhất trong khả năng để cho con sử dụng. Còn quần áo hay thì lại ngược lại, mình hạn chế đồ hiệu vì trẻ con thì lớn rất nhanh, không mặc kịp thì phí lắm”, cô nói.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 9.

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 10.

Có lúc mua được cho con mấy bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ, thậm chí còn thấy vui hơn cả mua đồ hiệu

Gà Tây Tây cũng giống bao bà mẹ khác, cứ thấy đồ xinh là sắm. Kể cả những bộ đồ không có thương hiệu hoặc đồ bình dân. “Đợt về Việt Nam, mình cũng săn sale trên các sàn thương mại điện tử thôi. Có lúc mua được cho con mấy bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ, thậm chí còn thấy vui hơn cả mua đồ hiệu í!!!”.

Còn đối với hai vợ chồng Gà Tây Tây, việc mua sắm cũng được tính toán kỹ hơn từ sau khi về chung một nhà; “Tụi mình mua đồ dựa trên nhu cầu trong cuộc sống là chính. Ở bên Mỹ, mua đồ trên các sàn sẽ có giao hàng miễn phí cho các tài khoản VIP - rất tiện và siêu nhanh. Nên chỉ khi thực sự cần gì thì tụi mình sẽ mua luôn, chứ không mua một lần nhiều món. Vì như thế rất dễ lãng phí và không kiểm soát được nhu cầu liệu có dùng đến hay không” .

Rich kid làm mẹ: “Săn sale được bộ đồ 35k vừa xinh vừa rẻ cho con, thậm chí còn vui hơn cả mua đồ hiệu” - Ảnh 11.

Đối với hai vợ chồng Gà Tây Tây, việc mua sắm cũng được tính toán kỹ hơn từ sau khi về chung một nhà và có con

Gà Tây Tây cho biết, khi lấy chồng và có con là 2 giai đoạn khác nhau, nhưng điểm chung là phải học cách cân đối tài chính và kế hoạch chi tiêu trong mọi thứ chứ không còn là câu chuyện chi tiêu - mua sắm của cá nhân. Ngoài thu nhập từ công việc chính, vợ chồng trẻ còn phân chia các khoản đầu tư khác nhau để tăng thêm thu nhập, để từ đó cũng gia tăng khoản tiết kiệm hơn.

Dù rằng sau khi có chồng, có con việc mua sắm hay chi tiêu của Gà Tây Tây chuyển dần sang cho gia đình, bớt đi những nhu cầu cá nhân mà nghĩ đến lợi ích chung nhiều hơn, nhưng cô không cảm thấy tủi thân vì việc này. Thậm chí còn thấy vui vẻ khi được làm điều đó.

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Phụ nữ mới

Trở lên trên