MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rời dinh thủ tướng, ông Cameron trở lại làm dân thường

13-07-2016 - 14:59 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 12-7 (giờ địa phương), gia đình ông David Cameron bắt đầu dọn khỏi tòa nhà số 10 Phố Downing, nơi đặt Văn phòng Thủ tướng Anh.

Theo báo chí Anh, ông Cameron trở lại làm dân thường với không ít mối lo: không có nhà ở London, thu nhập giảm và phải tìm trường học mới cho con.

Trên thực tế, gia đình ông có một căn nhà ở Notting Hill nhưng đã được cho thuê. Vì vậy đến thời điểm này họ chưa có nơi nào để đi. Có thể ông sẽ dọn về quê nhà hoặc thuê tạm nơi nào đó gần trường học của con.

Theo kế hoạch ban đầu, phải đến tháng 9 ông Cameron mới bàn giao chức vụ cho người mới, nhưng sau khi Bộ trưởng Nội vụ Theresa May giành thắng lợi sớm trong cuộc đua giành chức thủ tướng, ông Cameron buộc phải ra đi sớm.


Chiếc xe tải dọn nhà đến tòa nhà số 10 Phố Downing - Ảnh: Mirror

Chiếc xe tải dọn nhà đến tòa nhà số 10 Phố Downing - Ảnh: Mirror


Trên xe có rất nhiều thùng dùng đựng đồ - Ảnh: Mirror

Trên xe có rất nhiều thùng dùng đựng đồ - Ảnh: Mirror


Công nhân khiêng đồ ra khỏi tòa nhà - Ảnh: DailyMail

Công nhân khiêng đồ ra khỏi tòa nhà - Ảnh: DailyMail


Nhiều hộp đựng, túi xách... được đem ra ngoài từ cửa sau tòa nhà - Ảnh: DailyMail

Nhiều hộp đựng, túi xách... được đem ra ngoài từ cửa sau tòa nhà - Ảnh: DailyMail


Chiếc xe tải chuẩn bị rời khỏi dinh thủ tướng cùng đồ đạc của gia đình Cameron - Ảnh: PA

Chiếc xe tải chuẩn bị rời khỏi dinh thủ tướng cùng đồ đạc của gia đình Cameron - Ảnh: PA


Ông Cameron vẫy chào khi rời Phố Downing - Ảnh: Mirror

Ông Cameron vẫy chào khi rời Phố Downing - Ảnh: Mirror

Theo M.Anh

Tuổi trẻ

Trở lên trên