MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo lên tiếng về tin đồn nhận 173 triệu bảng Anh mỗi mùa tại Saudi Arabia

07-12-2022 - 20:16 PM | Sống

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chính thức lên tiếng về tin đồn sẽ nhận mức lương khủng khiếp 173 triệu bảng Anh (hơn 5 nghìn tỷ đồng) mỗi mùa nếu đến Saudi Arabia thi đấu.

Ronaldo lên tiếng về tin đồn nhận 173 triệu bảng Anh mỗi mùa tại Saudi Arabia - Ảnh 1.

Ronaldo phủ nhận tin đồn đến Saudi Arabia thi đấu

Ronaldo đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp quần đùi áo số. Sau những lùm xùm tại Manchester United, CR7 đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng.

Còn tại World Cup 2022 đang diễn ra, dù vừa lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, Ronaldo đã phải ngồi ghế dự bị ở chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thuỵ Sỹ ở vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm ở các trận đấu vòng loại trực tiếp tại các giải đấu lớn, CR7 phải ngồi ghế dự bị.

Có lẽ đó là một phần lý do khiến Ronaldo dỗi hờn, đi thẳng vào phòng thay đồ sau trận thắng Thuỵ Sỹ, trong khi các đồng đội vẫn đang ăn mừng trên sân.

Ở một diễn biến khác, tờ Daily Mail đưa tin, sau khi trận đấu gặp Thuỵ Sỹ kết thúc, Ronaldo đã chính thức lên tiếng về tương lai dù đang “thất nghiệp”.

Cụ thể, cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã phủ nhận tin đồn anh sẽ đến chơi cho CLB Al Nassr tại Saudi Arabia.

Trước đó, có tin đồn CLB Al Nassr sẵn sàng trả mức lương siêu khủng 173 triệu bảng Anh (hơn 5 nghìn tỷ đồng)/mùa cho Ronaldo với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, qua đó đưa anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Được biết, Al Nassr là câu lạc bộ thành công nhất tại Saudi Arabia với 9 lần vô địch, trong đó lần gần nhất vào năm 2019.

Ronaldo lên tiếng về tin đồn nhận 173 triệu bảng Anh mỗi mùa tại Saudi Arabia - Ảnh 2.

Ronaldo bỏ vào đường hầm sau trận thắng Thuỵ Sỹ trong khi các đồng đội vẫn đang ăn mừng

Một thông tin khác liên quan đến Ronaldo, đó là lý do khiến anh đang “thất nghiệp” ở thời điểm hiện tại.

Ở mùa giải năm nay trước khi World Cup 2022 khởi tranh, CR7 đã không ít lần phản ứng với HLV Erik Ten Hag của Manchester United vì phải dự bị quá nhiều.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Ronaldo và MU, HLV Ten Hag là việc anh thực hiện một cuộc phỏng vấn gây chấn động với người dẫn chương trình Pires Morgan và nói rất nhiều điều không hay về nội tình của “Quỷ đỏ”. Đó cũng chính là lý do khiến MU buộc phải chấm dứt hợp đồng sớm với Ronaldo.

Hiện tương lai của Ronaldo đang rất bấp bênh. Khả năng anh tiếp tục ngồi ghế dự bị tại World Cup 2022 là khá cao sau những phản ứng với HLV Santos, trong khi Bồ Đào Nha có rất nhiều tiền đạo giỏi, trong đó có chân sút Goncalo Ramos, người vừa lập hattrick vào lưới Thuỵ Sỹ. Còn sau khi chấm dứt hợp đồng với MU, CR7 vẫn chưa được CLB nào chính thức đề nghị hay ký hợp đồng.

Nguồn: The Sun

Theo Hà Lâm

Tổ quốc

Trở lên trên