MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rừng tiếp tục bùng cháy tại Nghệ An và Hà Tĩnh

30-06-2019 - 08:46 AM | Xã hội

Do trời khô hanh, nắng nóng kéo dài nên nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy cục bộ.

Sáng 30/6, trả lời VTCNews, ông Lê Trung Hòa, Chánh văn phòng UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h hôm qua (29/6) lửa bùng phát trở tại lại khu vực rừng thuộc xóm 4 và xóm 5, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy đã được huy động, đến 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trước đó, từ 22h ngày 26/6 đến 4h ngày 28/6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại rừng thông thuộc xã Khánh Sơn và xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Sau 30 giờ đồng hồ với hơn 1.000 người tham gia dập lửa, đám cháy mới được khống chế.

Qua thống kê sơ bộ, tổng diện tích rừng thông của huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị cháy trong thời gian qua khoảng 24 ha, ngoài ra còn hàng chục ha rừng keo cũng bị lửa thiêu trụi.

Rừng tiếp tục bùng cháy tại Nghệ An và Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Rừng thông tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bùng phát trở lại ngày 29/6. (Ảnh BNA)

Chiều và tối qua (29/6), tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Sơn Trung và xã Sơn Lễ của huyện Hương Sơn.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, hôm qua (29/6) lửa bùng phát tại khu vực rừng xã Sơn Trung và Sơn Lễ. Tuy nhiên, do đám cháy nhỏ nên lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt, hiện chưa có thống kê về thiệt hại.

Trước đó, ngày 28/6 rừng thông gần 50 tuổi trên núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bốc cháy dữ dội. Vụ cháy bắt đầu phát hiện lúc 13h ngày 28/6, từ điểm phát cháy ban đầu tại xóm 7 xã Xuân Hồng, ngọn lửa lan rộng từ vùng núi xã Xuân Hồng sang các khu rừng thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Sau hơn 1 ngày chữa cháy với hơn 1.000 tham gia nên ngày 29/6 ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhưng đến sáng nay (30/6) ngọn lửa vẫn âm ỉ tại khu vực xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Được biết, trong gần 1 tháng qua, tại Nghệ An và Hà Tĩnh luôn có nắng nóng, khô hạn nên dễ xảy ra cháy rừng.

Theo Trần Lộc

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên