MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rút gần 9 tỷ đô trong 1 tháng, nhà đầu tư ngoại vẫn chưa hào hứng trở lại với TTCK Trung Quốc dù vừa có đợt tăng rực rỡ

09-11-2022 - 14:47 PM | Tài chính quốc tế

Rút gần 9 tỷ đô trong 1 tháng, nhà đầu tư ngoại vẫn chưa hào hứng trở lại với TTCK Trung Quốc dù vừa có đợt tăng rực rỡ

Cụ thể, dòng tiền được rút ra từ thị trường chứng khoán Trung Quốc là 7,6 tỷ USD, trong khi thị trường trái phiếu là 1,2 tỷ USD.

Theo ước tính từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF), khối ngoại đã rút 8,8 tỷ USD khỏi thị trường tài chính Trung Quốc trong tháng trước, khi các loại tài sản đều rớt giá mạnh. Cụ thể, dòng tiền được rút ra từ thị trường chứng khoán Trung Quốc là 7,6 tỷ USD, trong khi thị trường trái phiếu là 1,2 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều so với hồi tháng 9, khi nhà đầu tư nước ngoài rút 2,1 tỷ USD.

Các ước tính của IIF được thực hiện dựa theo dữ liệu trên các sàn giao dịch của Trung Quốc. Xu hướng này cho thấy các kênh đầu tư trong nước không còn hấp dẫn với khối ngoại, khi quốc gia này tiếp tục theo đuổi chính sách zero Covid và cuộc khủng hoảng bất động sản khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc, cùng với đó là những lo ngại về địa chính trị. Dòng tiền bị rút ra vẫn tiếp tục tăng lên trong tháng này, bất chấp đà hồi phục mạnh mẽ sau đợt bán tháo hồi tháng 10.

Jonathan Fortun - nhà kinh tế tại IIF, cho biết: “Sự thay đổi của dòng outflow trong năm 2022 là điều đáng chú ý. Xu hướng này đã phản chiếu rất nhiều cuộc thảo luận trong giới quản lý tài sản, qua đó cho thấy những lo ngại về vấn đề địa chính trị và chính sách zero Covid có thể tạo áp lực cho thị trường Trung Quốc trong trung hạn.”

Trong khi đó, đà thăng hoa của chứng khoán Trung Quốc đã chững lại trong tuần này, khi số ca mắc Covid-19 tăng lên và các bình luận về việc giới chức tiếp tục duy trì chính sách zero Covid từ đó làm giảm sự lạc quan về khả năng nước này mở cửa trở lại. Ở phiên hôm nay, Hang Seng Index giảm 0,67%, Shanghai Composite mất 0,19% và Shenzen Component cũng giao dịch thấp hơn 0,3%.

Bloomberg nhận định, các nhà đầu tư nước ngoài dường như không còn hào hứng với thị trường Trung Quốc dù đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chỉ trong ngày 8/11, khối ngoại đã bán hơn 3,7 tỷ NDT (510 triệu USD) cổ phiếu Trung Quốc thông qua các liên kết giao dịch với Hong Kong.

Các chiến lược gia của JPMorgan bình luận, lực mua của khối ngoại đã giảm đáng kể và điều này giúp việc theo dõi các động thái của nhà đầu tư nước ngoài trở thành biến số chính xác xác định tính bền vững của đà hồi phục.

Các thị trường mới nổi - không bao gồm Trung Quốc, đã chứng kiến dòng vốn 9,3 tỷ USD đổ vào thị trường cổ phiếu và 8,7 tỷ USD vào trái phiếu, theo IIF. Các quỹ nước ngoài đã mua ròng hơn 2,5 tỷ USD cổ phiếu của các thị trường mới nổi bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan vào tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 8, theo dữ liệu giao dịch mới nhất hiện có do Bloomberg tổng hợp.

Fortun nhận định: “Chúng tôi thấy nhu cầu với trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ ở các thị trường mới nổi cho đến nay vẫn chưa đủ mạnh, điều này cũng góp phần khiến triển vọng ở khu vực này ít khả quan hơn. Những biến động liên tục ở cả cổ phiếu và trái phiếu đều tạo rủi ro cho triển vọng.”

Việc Trung Quốc có nhiều khả năng dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã được nhiều nhà đầu tư suy đoán vào tuần trước. Thị trường chứng khoán đại lục đã tăng rực rỡ trong tháng này, ngay cả khi có nhiều bình luận từ quan chức cho thấy vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng quy định và số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao.

Câu hỏi đặt ra là “liệu đà tăng sẽ kéo dài bao lâu mà chưa có thông báo chính thức từ phía chính phủ”, Jun Rong Yeap - chiến lược gia thị trường tại IG Asia Pte, cho hay. Ông nói thêm: “Các chỉ số của Trung Quốc đã ‘phớt lờ’ những bình luận phủ nhận việc dỡ bỏ zero Covid từ các nhà chức trách.”

Hôm qua, Wall Street Journal đưa tin rằng các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang xem xét các bước để mở cửa trở lại, nhưng đây là quá trình diễn ra chậm và chưa xác định thời hạn.

Suy đoán về việc Trung Quốc mở cửa trở lại bắt đầu từ một loạt các bài đăng trực tuyến chưa xác thực được chia sẻ rộng rãi vào tuần trước. Để loại bỏ những tin đồn này, các quan chức y tế Trung Quốc hồi cuối tuần cho biết họ sẽ “kiên quyết” tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Tham khảo Bloomberg

Chi Lan

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên