MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á sau vụ Triều Tiên thử tên lửa có thể bắn tới Mỹ

05-07-2017 - 09:49 AM | Tài chính quốc tế

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức họp khẩn vào hôm nay. Chính phủ Mỹ cũng xác nhận Triều Tiên vừa phóng tên lửa liên lục địa có thể bắn tới Mỹ, đặc biệt là các bang Alaska hoặc Hawaii.

Phiên giao dịch sáng nay (5/7), các sàn chứng khoán châu Á phải chịu một áp lực khá lớn từ những nỗi lo ngại về căng thẳng địa chính trị sau khi Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công một quả tên lửa xuyên lục địa.

Chiều tối hôm qua (4/7), các hãng thông tấn Triều Tiên đưa tin nước này vừa phóng 1 quả tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hạng nặng và có thể bắn tới “tận cùng trái đất”. Triều Tiên tuyên bố tên lửa bay được 933 km trong thời gian 39 phút. Nó cũng đạt tới độ cao 2.802 km. Toàn bộ vụ thử được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un theo dõi và chỉ đạo. Phía Triều Tiên cũng nhấn mạnh, quỹ đạo bay của tên lửa không làm ảnh hưởng tới bất cứ quốc gia nào.

Tính đến lúc 9h30, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,6%. Chỉ số HSI của sàn Hồng Kông giảm 0,15%, chỉ số công nghiệp Thượng Hải cũng giảm 0,18%.

Chỉ số Kospi giằng co lên xuống và hiện nay đang tăng 0,02% sau khi giảm điểm trước đó.

Các cổ phiếu thuộc mảng quân sự quốc phòng ở Hàn Quốc diễn biến trái chiều. Korea Aerospace giảm 0,5% nhưng cổ phiếu của Hanwha Techwin tăng 1,49%.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, đồng yên Nhật – vốn được coi là tài sản an toàn – tăng 0,4%, lên mức 113 yên đổi 1 USD. Đồng won Hàn Quốc tăng 0,2%. Giá của 1 tài sản an toàn khác là vàng cũng tăng 0,4%, lên 1.228,69 USD một ounce sau khi tăng 0,3% trong phiên trước.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức họp khẩn vào hôm nay. Chính phủ Mỹ cũng xác nhận Triều Tiên vừa phóng tên lửa liên lục địa có thể bắn tới Mỹ, đặc biệt là các bang Alaska hoặc Hawaii.

Tú Anh

CNBC, Bloomberg

Trở lên trên