MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau

01-02-2020 - 09:31 AM | Thị trường

Đầu giờ sáng nay, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch virus Corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại Việt Nam hiện cũng ghi nhận 3 trường hợp nhiễm phải dịch bệnh nguy hiểm này.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi, dịch virus corona đã gây ảnh hưởng trên diện rộng tới cuộc sống của mọi người dân. Để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh, nhiều công ty, trường học quyết định tạm hoãn nhiều hoạt động tập thể. Bất kì ai ra đường cũng luôn phải kè kè bên mình một chiếc khẩu trang.

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 1.
Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 2.
Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 3.

Nhân viên ở các cửa hàng, siêu thị, thậm chí một số tài xế Grab cũng trang bị cho mình đầy đủ phụ kiện để đảm bảo an toàn trước cơn dịch.

Nhu cầu về khẩu trang, đặc biệt là những loại khẩu trang cao cấp như N95, 3M tăng đột biến, song song với đó là mức giá được đẩy lên cao gấp nhiều lần so với thông thường. Dù vậy, lượng hàng bán ra vẫn không đủ cung cấp cho người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào đầu giờ chiều tại khu vực TP.HCM, một số siêu thị đã cháy hàng khẩu trang và gel rửa tay khô.

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 4.
Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 5.

Quầy hàng khẩu trang ở siêu thị Lotte Mart, Q7 trống trơn. Những hộp khẩu trang y tế 4 lớp với giá 60.000 đồng/hộp đã "bốc hơi" chỉ sau 1 buổi sáng.

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 6.

2 quầy gel rửa tay khô với giá từ 13.900 VNĐ/lọ cũng rơi vào tình trạng "vườn không nhà trống".

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 7.

Siêu thị Big C trên đường Nguyễn Thị Thập, Q7 chỉ còn lại những chiếc hộp đựng khẩu trang trống không.

Không riêng gì các siêu thị lớn, các minimart như Circle K, Vinmart và Medicare cũng không còn khẩu trang để cung cấp cho người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của nhân viên cửa hàng Vinmart trên đường Trần Xuân Soạn, Q7 vừa mở cửa ngày đầu tiên sau Tết đã bán sạch khẩu trang chỉ trong 1 buổi sáng. Hiện tại, cửa hàng này vẫn đang chờ nhập khẩu trang về. Dự kiến sau 3-4 ngày mới có hàng.

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 8.

Ở Circle K trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q3 chỉ còn sót lại đúng 1 chiếc khẩu trang vải. Tuy nhiên, loại khẩu trang này chỉ có tác dụng chống nắng và chống bụi

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 9.

Vào cửa hàng Medicare và Miniso nằm trong 1 siêu thị tại quận 7 để hỏi mua khẩu trang, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu quen thuộc. Ngay cả khẩu trang y tế thông thường cũng không còn.

Ở các hiệu thuốc, tình hình có vẻ khả quan hơn khi những hộp khẩu trang vẫn xếp chật cứng trong tủ kính. Nhưng hóa ra, đó chỉ là những chiếc vỏ không mà thôi. Các hiệu thuốc giờ chỉ còn khẩu trang y tế loại 3-4 lớp.

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 10.

1 hiệu thuốc trên đường Trần Xuân Soạn chỉ còn 1 xấp khẩu trang y tế mỏng dùng để... bán lẻ. Giá 1 chiếc khẩu trang chỉ 2.000 VNĐ

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 11.

Những hộp khẩu trang vẫn xếp đầy trong tủ kính, nhưng bên trong thì rỗng không

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 12.

Chỉ còn lại những bịch khẩu trang y tế 3-4 lớp với giá 12.000 VNĐ/bịch

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 13.

Số khẩu trang y tế ít ỏi còn lại tại 1 hiệu thuốc khác trên đường Lê Văn Lương

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 14.

Chúng tôi thử hỏi mua khẩu trang chất dày và xịn hơn thì được chị chủ hiệu thuốc "thương tình" nhượng cho 1 chiếc. Chị cho biết, nhà chị chỉ còn vài chiếc để gia đình sử dụng. Các xưởng ở khu vực xung quanh đã cháy hàng, mà theo chia sẻ của chị thì "họ đang gom hàng để xuất sang Trung Quốc".

Sài Gòn chống Corona: Siêu thị, hiệu thuốc cháy hàng, khách muốn mua phải chờ sang tuần sau - Ảnh 15.

Theo HƯƠNG.H - WEBUY,

Nhịp sống Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên