MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Saigontel và Ecologic Engineering (Ấn Độ) hợp tác đầu tư lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp quy mô 4 tỷ USD

20-12-2021 - 08:18 AM | Bất động sản

Saigontel và Ecologic Engineering (Ấn Độ) hợp tác đầu tư lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp quy mô 4 tỷ USD

Trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, liên đoàn công nghiệp Ấn Độ (CII) và đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức tại thành phố New Deli, dưới sự chứng kiến của chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, hai công ty này đã trao thỏa thuận hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng, công nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và Ấn Độ với giá trị đầu tư lên đến 4 tỷ USD.

Tại Việt Nam, SAIGONTEL và Ecologic Engineering tập trung đầu tư vào các dự án đầu tư hạ tầng với tầm nhìn dài hạn tại các địa phương như Thái Nguyên, Hải Dương, Đồng Nai,  thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Ấn Độ, hai bên sẽ đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm sản xuất công nghệ cao như Karnataka, Andhra Pradesh, Telegana, Tamilnadu, Maharastra, Uttar Pradesh và Bangalore – địa phương được ví như thung lũng Silicon của Ấn Độ.

SAIGONTEL là thành viên tập đoàn đầu tư Sài Gòn được biết đến là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong sở hữu và phát triển hạ tầng công nghiệp – đô thị - dịch vụ, chiếm tỉ trọng không nhỏ trong thu hút vốn FDI phát triển Việt Nam. Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị liền kề và sẵn sàng các dịch vụ để thu hút đầu tư. Nhà đầu tư cùng các đối tác liên kết của mình còn chủ động phát triển mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các địa phương theo mô hình xu hướng của thế giới.

Ecologic Engineering là chi nhánh tại Ấn Độ của Tập đoàn Quantum (Hoa Kỳ), tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu tại Mỹ và Châu Âu, hiện đang quản lý nhiều quỹ đầu tư và công ty đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hạ tầng, viễn thông, y tế, công nghệ cao. Ecologic Engineering quan tâm phát triển các vùng công nghiệp có quy mô, tầm vóc chiến lược; các trung tâm dịch vụ hậu cần; hạ tầng giao thông, công nghiệp tại Ấn Độ và Việt Nam.

Saigontel và Ecologic Engineering (Ấn Độ) hợp tác đầu tư lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp quy mô 4 tỷ USD - Ảnh 1.

Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam đã nhấn mạnh về bức tranh toàn diện về phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2022, sau khi kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế được phê duyệt. Đồng thời, chỉ ra nhiều chính sách nổi trội và các hoạt động tích cực của Việt Nam nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên nhằm đón làn sóng dịch chuyển đầu tư toàn cầu. Trong đó, khẳng định đổi mới sáng tạo dựa vào khoa học công nghệ là một trong những trụ cột đột phá trong phát triển kinh tế.

Tính đến tháng 11.2021, doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 991 triệu USD, tổng số 315 dự án vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, dược phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng và công nghệ thông tin.

Việc các doanh nghiệp hợp tác chiến lược như SAIGONTEL và Ecologic Engineer sẽ là một trong những động lực góp phần phát triển kinh tế và nâng quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới.

Bình An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên