Sân bay Phú Quốc liên tục lập kỷ lục ngay trong tháng 1
Việc Phú Quốc ghi nhận mức tăng kỷ lục về chuyến bay quốc tế không chỉ phản ánh sự phục hồi sau đại dịch, mà còn cho thấy vị thế của "đảo ngọc" trong mạng lưới điểm đến du lịch khu vực đang được củng cố.
- 08-01-2026Thông tin mới về bảo hiểm y tế người dân cần biết
- 28-12-2025Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết
- 18-12-2025Người cao tuổi đón tin vui về Bảo hiểm y tế

Ngay trong những tuần đầu năm 2026, Phú Quốc ghi nhận diễn biến đáng chú ý của hoạt động hàng không quốc tế khi số chuyến bay đến đảo liên tục lập mức cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng không chỉ xuất hiện trong vài ngày cao điểm mà được duy trì ổn định suốt nửa đầu tháng 1, cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng thị trường quốc tế ngày càng rõ nét của điểm đến này.
Theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, ngày 17/1/2026, cảng đón 47 chuyến bay quốc tế đến, mức cao nhất kể từ khi sân bay đi vào khai thác. Trước đó, ngày 3/1, Phú Quốc cũng đã lập kỷ lục với 46 chuyến bay quốc tế trong một ngày. So với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng đáng kể cả về số chuyến bay tuyệt đối lẫn tần suất khai thác trên các đường bay quốc tế.
Tính từ ngày 1 đến 18/1/2026, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc ghi nhận tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế đến đảo. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025, con số này là 521 chuyến, ngày cao điểm nhất đạt khoảng 33 chuyến/ngày. Như vậy, chỉ trong hơn nửa tháng đầu năm, lượng chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc đã tăng trên 40% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, trong nhiều ngày của tháng 1/2026, số chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc thậm chí vượt số chuyến bay nội địa, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu thị trường khách của điểm đến này.
Các chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc hiện kết nối với nhiều thị trường tại châu Á và khu vực lân cận như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, một số quốc gia Trung Á và Đông Bắc Á. So với đầu năm 2025, không chỉ số lượng chuyến bay tăng mà tần suất khai thác trên từng đường bay cũng được nâng lên, cho thấy nhu cầu đi lại và du lịch mang tính thực chất, thay vì chỉ mang tính thời điểm.
Sự gia tăng mạnh của chuyến bay quốc tế diễn ra trong bối cảnh du lịch Phú Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ năm 2024 đến nay. Theo số liệu ngành du lịch địa phương, năm 2025, Phú Quốc đón hàng triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, góp phần đưa tổng lượng khách vượt mức trước dịch. Công suất lưu trú tại nhiều khu vực trọng điểm của đảo thường xuyên đạt mức cao vào các dịp lễ, Tết và mùa cao điểm quốc tế.
Bước sang đầu năm 2026, nhu cầu du lịch tiếp tục duy trì ở mức cao. Sở Du lịch địa phương dự báo lượng khách đến Phú Quốc trong giai đoạn trước và trong Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh, kéo theo nguy cơ thiếu hụt phòng lưu trú tại một số thời điểm cao điểm.
Ở góc độ hạ tầng, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc hiện có công suất thiết kế khoảng 4 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2024, lượng hành khách thông qua cảng đã vượt ngưỡng thiết kế và tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025. Việc số chuyến bay quốc tế liên tục lập kỷ lục ngay đầu năm 2026 cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng hàng không, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực tiếp nhận và điều phối trong giai đoạn tới.
An ninh tiền tệ